Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Đồng Nai về y tế, giáo dục

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai sau khi khảo sát một số cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc tại Đồng Nai về công tác Y tế, Giáo dục.

Phó Thủ tướng đã đến thăm Trường tiểu học Phước Tân 2 (Phường Phước Tân, TP Biên Hòa). Đây là một trong số ít trường phổ thông công lập trên địa bàn TP Biên Hòa triển khai dạy học bán trú. Trong số hơn 1.300 học sinh của nhà trường có khoảng 75% học sinh là con của công nhân lao động.

Phó Thủ tướng đã đến thăm Trường tiểu học Phước Tân 2. Ảnh: VH.

Phó Thủ tướng đã đến thăm Trường tiểu học Phước Tân 2. Ảnh: VH.

Đến thăm Trường mầm non Thái Quang ở KCN Agtex Long Bình (TP Biên Hòa), Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đầu tư của lãnh đạo công ty đã xây dựng ngôi trường khang trang, sạch sẽ, an toàn cho con của công nhân lao động công ty. Phó Thủ tướng cũng đề nghị công ty tiếp tục phát huy hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống, công việc của công nhân lao động.

Trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân, người nhập cư nên rất áp lực lên hệ thống giáo dục, nhất là ở bậc mầm non, tiểu học, cả về cơ sở vật chất và giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết giáo dục địa phương đang vướng quy định liên quan đến xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ gia đình. Tỉnh đã nghiên cứu phương án, cơ chế kêu gọi, hỗ trợ tư nhân đầu tư vào giáo dục, nhằm giảm biên chế giáo viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên, các quy định hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: VH.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: VH.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bệnh viện nghiên cứu các giải pháp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống chính đáng, hợp pháp cho nhân viên y tế. Đồng thời đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của bệnh nhi trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai tại cuộc làm việc, trong lĩnh vực y tế, địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh do vệ sinh môi trường ở nơi sinh sống của công nhân, người nhập cư rất kém, gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

Công tác đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch, máy phun, hóa chất, dịch truyền còn chậm. Có tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện.

Thiếu nhân lực y tế, nhất là y tế cơ sở, một số địa phương có quy mô dân số đông, địa bàn rộng, nhiều loại dịch bệnh cùng lưu hành, dẫn đến quá tải về nhân sự. Từ đầu năm 2022 đến nay tổng số cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế công lập xin thôi việc, bỏ việc trên địa bàn tỉnh là 360 người và xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Qua các ý kiến trao đổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả của Đồng Nai trong phòng, chống dịch thời gian qua và đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tiêm các mũi vaccine, rà soát lại vật tư, thiết bị, thuốc men phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Để bảo đảm nguồn nhân lực y tế, Đồng Nai cần chủ động đặt hàng với các cơ sở đào tạo y khoa.

Nhân dịp Tết Trung thu 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.