Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tính cách con người là nguồn lực để Quảng Nam bứt phá

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, tính cách, sự quyết liệt, dũng cảm, sự cần kiệm, chịu thương chịu khó, chịu học, chăm chỉ làm việc của người Quảng Nam là nguồn lực quan trọng để tỉnh này bứt phá trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250 (gọi tắt là quy hoạch tỉnh Quảng Nam) và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để tỉnh khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái; vững vàng trên hành trình phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tính cách con người là nguồn lực để Quảng Nam bứt phá
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: THANH NHẬT

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời cập nhật, bổ sung các quan điểm, định hướng phát triển mới phù hợp với thực tiễn và xu thế của thời đại.

“Qua đó thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Nam với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; có mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; phát triển cảng hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, công nghiệp ô tô, công nghiệp cơ khí, điện khí mang tầm khu vực;

Hình thành trung tâm công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến sâu sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, silica mang tầm quốc gia; có cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao; có nền văn hóa giàu bản sắc; đa số các cơ sở y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia; có hệ thống đô thị đồng bộ gắn kết với nông thôn” - theo ông Thanh.

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam xác định đến năm 2050, phấn đấu trở thành TP trực thuộc Trung ương, chỉ số phát triển con người và thu nhập của người dân ở mức cao; đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương.

Chủ tịch Quảng Nam cho rằng đây là những mục tiêu có ý nghĩa rất quan trọng và có tính khả thi cao dựa trên các luận cứ khoa học rõ ràng. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nỗ lực và ý chí quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Trung ương, sự phối hợp tốt của các địa phương bạn, sự tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân.

Theo ông Thanh, tỉnh sẽ lựa chọn hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chung sống hài hòa với tự nhiên theo quan điểm phát triển bền vững.

Quy-hoac-tinh-Quang-Nam-6.jpeg
TP Tam Kỳ, Quảng Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: THANH NHẬT

“Những năm gần đây tỉnh Quảng Nam đã hành động tích cực, quyết liệt để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng hủy hoại rừng, ô nhiễm môi trường, săn bắt động vật trái phép; nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vườn quốc gia, rừng đặc dụng được thành lập; nhiều qui hoạch ngành, qui hoạch xây dựng đã phải điều chỉnh; nhiều dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, cảnh quan đã bị từ chối; nhiều dòng sông đã và đang được khơi thông; nhiều thềm bãi biển đang được phục hồi”, ông Thanh nói.

Cùng với Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đồng thời khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024. Đây cũng chính là thông điệp thể hiện tỉnh Quảng Nam sẽ kiên trì lựa chọn con đường tăng trưởng xanh, phát triển có trách nhiệm với thiên nhiên, với hành tinh này, với thế hệ hôm nay và mai sau” - ông Lê Trí Thanh.

Quảng Nam có doanh nghiệp hàng đầu đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảm nhận Quảng Nam là cái gì cũng có. Quảng Nam có biển, núi, rừng, có khu kinh tế mở đầu tiên, hệ thống giao thông kết nối vùng thông suốt, vị trí địa chính trị rất quan trọng… có thể là địa phương trung tâm kết nối vùng trong tương lai gần.

pho-thu-tuong-Tran-Luu-Quang-1.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng Quảng Nam sẽ bứt phá trong thời gian tới. Ảnh: THANH NHẬT

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng Quảng Nam còn có những thứ mà các địa phương khác cũng mong muốn có được. Quảng Nam nằm trong nhóm có nhiều cái nhất về số liệt sĩ, mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, gia đình chính sách.

“Đây thực sự là truyền thống bất khuất, anh hùng của người Quảng Nam. Nói theo cách nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là sức mạnh tinh thần lớn lao mà các đồng chí có được, giữ vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của mảnh đất này” - Phó Thủ tướng nói.

Điều thứ hai Phó Thủ tướng cảm nhận, Quảng Nam có sức mạnh về văn hoá, với nhiều nền văn hoá lâu đời, nhiều di sản được thế giới công nhận. Một điều quan trọng hơn, đó là tính cách, sự quyết liệt, dũng cảm, sự cần kiệm, chịu thương chịu khó, chịu học, chăm chỉ làm việc của người Quảng Nam. Đây là nguồn lực quan trọng để Quảng Nam bứt phá trong thời gian tới.

Không phải vô cớ mà Bộ TNMT và Chính phủ chọn Quảng Nam để khởi động phục hồi đa dạng sinh học. Phó Thủ tướng cho hay, thiên nhiên ban tặng Quảng Nam sự đa dạng sinh học.

“Đây là tiềm năng để Quảng Nam phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh với tư cách địa phương phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được tài sản quý giá của ông cha, theo xu thế của thế giới, sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường” - Phó Thủ tướng nói tiếp.

Quảng Nam là vùng đất địa linh nhân kiệt, đã sinh ra nhiều người con ưu tú, trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội. Phó Thủ tướng nói rằng, Quảng Nam đã, đang và sẽ nhận được sự giúp đỡ lớn từ Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thẳng thắng, Quảng Nam đã ý thức trong những năm đầu sau khi chia tách tỉnh, ý thức sự yếu kém của mình đã chăm chút, chắt chiu và kêu gọi đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng hành với nhà đầu tư để bây giờ tỉnh này có doanh nghiệp hàng đầu đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

“Với điều này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng sự phát triển, bứt phá của Quảng Nam trong những năm tháng sắp tới” - Phó Thủ tướng khẳng định.

quang-nam-khong-danh-doi-moi-truong-lay-phat-trien-kinh-te-1.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT

Từ đáy lòng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ đối với những địa phương phát triển nhanh, mạnh và có sự bứt phá thì hệ luỵ có thể có những sai sót, khuyết điểm, thậm chí mất mát, hi sinh.

“Mong các đồng chí một mặt khắc phục những thiếu sót, nhưng vẫn giữ được tư duy mạnh mẽ để Quảng Nam có thể bức phá trong thời gian tới như mong muốn của tất của mọi người, cũng như trong Quy hoạch đề cập” - Phó thủ tướng nói.

Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Phó Thủ tướng căn dặn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhớ tám chữ: "Tuân thủ - Linh hoạt - Đồng bộ - Thấu hiểu".

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh hai sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà.

Bi-thu-Tinh-uy-Quang-Nam-1.jpeg
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: THANH NHẬT

Quy hoạch là cơ sở để xác định định hướng mục tiêu, hoạch định chính sách, quản lý toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ với tư duy đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tầm nhìn dài hạn, định hướng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.