Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Việt - Mỹ cần lên kế hoạch cho dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ, 80 năm hợp tác và đánh giá 1 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm sau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò, đóng góp của Đại sứ đối với sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua, nhất là việc hai nước quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện tháng 9-2023, mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Năm 2025 tới sẽ là tròn 30 năm bình thường hoá quan hệ, 80 năm hợp tác Việt Nam - Mỹ và đánh giá 1 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025, hai bên cần chuẩn bị kế hoạch cho năm quan trọng này.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam hiện thực hoá các mục tiêu phát triển đến năm 2045 cũng như các mục tiêu, cam kết quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh…

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong buổi làm việc, Đại sứ Mỹ nhấn mạnh rằng kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, 9 tháng qua, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các cam kết song phương cũng như khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao đã có sự khởi đầu nhanh chóng.

Đại sứ khẳng định Mỹ ủng hộ và mong muốn hỗ trợ Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số…

Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình hợp tác giữa hai nước.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao thứ hai của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper trong những ngày gần đây.

Cuối tuần trước, hôm 14-6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Marc Knapper. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhờ Đại sứ Marc Knapper chuyển lời cảm ơn chân thành của mình tới Tổng thống Joe Biden về lời chúc mừng tốt đẹp mà Tổng thống gửi tới sau khi Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.