Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy Vĩnh Long

(PLO)-  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên các học viện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc và tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết tỉnh hiện chỉ có 1 cơ sở cai nghiện ma túy công lập với 43 viên chức và người lao động.

Cơ sở Cai nghiện ma túy có quy mô tiếp nhận 200 học viên, hiện đang quản lý 128 học viên. Sắp tới, khi khu 2 của cơ sở được đưa vào hoạt động, sẽ nâng quy mô tiếp nhận và chữa trị đến 500 học viên.

Đến nay, 107 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí được địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; phân công người thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Vĩnh Long hiện có trên 120 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và gần 250 người tham gia chương trình điều trị Methadone và có hơn 250 người được quản lý sau cai nghiện.

phó thủ tướng thăm cơ sở cai nghiện

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cơ sở cai nghiện Vĩnh Long

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh, tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều, với 2.170 người, so với cùng kỳ tăng 18 người.

Số người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy hiện đang ở ngoài cộng đồng chiếm đa số, với 1.829 người (chiếm tỷ lệ 84,29%). Chỉ có 2/107 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn về ma túy (xã Tân Lộc, huyện Tam Bình và xã Tân Hưng, huyện Bình Tân).

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Điều 33 Nghị định 116/2021/NĐ-CP. Cụ thể, đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện vi phạm nội quy, quy chế hoặc tự ý kết thúc hợp đồng cai nghiện sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đồng thời Vĩnh Long cũng đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy để các địa phương làm cơ sở trình cấp thẩm quyền giao cơ chế đặt hàng.

phó thủ tướng thăm cơ sở cai nghiện

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, ngành chuyên môn và lãnh đạo, cán bộ quản lý của Cơ sở đã phấn đấu tạo mọi điều kiện tốt quản lý và điều trị cai nghiện cho học viên trong thời gian qua.

“Vĩnh Long không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, nhưng thống nhất quan điểm địa phương và Trung ương cùng đầu tư, xây dựng để tỉnh Vĩnh Long là điển hình ở vùng ĐBSCL về quản lý, điều trị nghiện ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

phó thủ tướng thăm cơ sở cai nghiện

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên các học viên.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trong thời gian tới, Vĩnh Long cần phác thảo dự án phần còn lại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn kinh phí sẽ được Trung ương nghiên cứu, tranh thủ nguồn nào đó để bố trí đúng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.