Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân thiệt mạng tại Công ty Than Hòn Gai – TKV để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn và kịp thời động viên chia buồn gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân.
Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn của ngành than và tỉnh Quảng Ninh, cùng với đó là việc áp dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước, của doanh nghiệp để hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân.để

pho-thu-tuong-tran-luu-quang-kiem-tra-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-tai-nan-ham-lo-khien-5-cong-nhan-thiet-mang-o-quang-ninh-1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiểm tra tại cửa lò thông gió Giếng chính +32 - 188 Công ty Than Hòn Gai - TKV

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Than Hòn Gai và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động khai thác than, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh và ngành than tiếp tục phối hợp để triển khai các giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm nâng cao hệ số an toàn lao động trong quá trình sản xuất; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết với tinh thần thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, tỉnh Quảng Ninh đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, thì các vấn đề về an toàn, an ninh trong quá trình khai thác than được tỉnh Quảng Ninh và ngành than đặc biệt quan tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gửi quà hỗ trợ, động viên cho gia đình các công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gửi quà hỗ trợ, động viên cho gia đình các công nhân tử vong trong vụ tai nạn hầm lò

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ cùng TKV để rút kinh nghiệm đối với công tác an toàn lao động trong quá trình khai thác than, để không có những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Cùng với việc nhanh chóng khắc phục sự cố, Tập đoàn TKV và Công ty Than Hòn Gai tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân, để người lao động yên tâm sản xuất, tiếp tục tăng cường năng lực khai thác, đáp ứng than cho nền kinh tế.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 29-7-2024, tại Công ty Than Hòn Gai-TKV, thành phố Hạ Long, đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, đáng tiếc làm chết 5 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở.

Đến 5 giờ 28 phút sáng nay (30-7), toàn bộ 5 công nhân tử vong mới được đưa ra khỏi lò.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng/gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.