Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với 2 Đại học Quốc gia

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kỳ vọng Đại học Quốc gia trong tương lai không chỉ là hai Đại học Quốc gia mà có thể thêm nhiều Đại học Quốc gia với vai trò sứ mệnh dẫn dắt trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói: "Tôi rất đam mê về nghề giáo do đó tôi luôn dành cho nghề này nhiều tình cảm, sự quan tâm và luôn trăn trở với nghề này. Ngày hôm qua khi dự khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Cần Thơ tôi cũng có những chia sẻ đối với giáo dục phổ thông. Trong khi đó giáo dục đại học cũng có rất nhiều vấn đề".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, chúng ta phải xác định rõ vị thế, vai trò của ngành giáo dục đối với đất nước. Giải pháp để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững chính là phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế.

"Tôi muốn đặt ra những vấn đề rất lớn sắp tới chúng ta sẽ làm. Cụ thể khi tổng kết nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương liên quan đến giáo dục đào tạo, chúng ta cần phải xác định lại hệ thống quan điểm, tư duy trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi. Bài toàn đặt ra đối với GD&ĐT làm sao có thể phát triển đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và kỳ vọng của đất nước" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan nhà truyền thống của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan nhà truyền thống của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phó thủ tướng cho biết hai Đại học Quốc gia là hai mô hình hình thành từ chủ trương hết sức đúng đắn và đã gần 30 năm qua. Chúng ta sẽ phải tổng kết để biết được những gì đã làm được, cái gì cần có tư duy mới hơn để xây dựng được các Đai học Quốc gia phát huy được cao nhất dân chủ, trí tuệ và tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo.

Nhiều vấn đề quan tâm như tiếp thu nhân tài, các mối quan hệ như mối quan hệ hệ sinh thái giữa nhà trường với các nhà nghiên cứu, nhà quản lý với các trung tâm đào tạo để làm sao chúng ta tiên phong đi đầu trong hội nhập

Thời gian không có nhiều, do đó Phó thủ tướng mong sẽ nhận được nhiều ý kiến, góp ý cho chính phủ, góp ý cho những vấn đề về mặt chủ trương lớn, về mặt tư duy, với thẩm quyền chính phủ sắp tới xây dựng luật nhà giáo, trình trung ương nghị quyết lớn, sẽ phát huy được, sẽ giải quyết được những vấn đề Đại học quốc gia đang đặt ra.

"Tôi kỳ vọng mô hình Đại học Quốc gia trong tương lại không chỉ là hai Đại học Quốc gia mà có thể thêm nhiều Đại học Quốc gia với vai trò sứ mệnh dẫn dắt vùng trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị 5 vấn đề

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, sau khi báo cáo những kết quả đã đạt được, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM Vũ Hải Quân cho biết nhằm hỗ trợ ĐHQG TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ được giao, ĐHQG TP.HCM xin kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ như sau:

Kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung ĐHQG TP.HCM kiến nghị trong Dự thảo Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á”.

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kiến nghị giao ĐHQG TP.HCM thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG-HCM.

Căn cứ điểm a, Khoản 3, Quyết định số 790/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG TP.HCM. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, ĐHQG TP.HCM xin kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao ĐHQG-HCM thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG TP.HCM.

Kiến nghị sớm ban hành Nghị định về Đại học quốc gia và Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Đại học Quốc gia. Cụ thể, Nghị định mới làm rõ quy định trong Khoản 2, Điều 8 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018: “Đại học quốc gia có quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy”.

Kiến nghị thêm về công tác thi đua, khen thưởng. Hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (Luật) có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đã quy định ĐHQG được trình trực tiếp Thủ tướng Chính phủ các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước tương tự như các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ.

Trên cơ sở đó, ĐHQG TP.HCM kiến nghị: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng (hiện nay Bộ Nội vụ đang soạn thảo và trình Chính phủ) xem xét và bổ sung, làm rõ các nội dung như sau: Quy định về các danh hiệu thi đua, cờ thi đua và Bằng khen cấp ĐHQG và kết quả thi đua, khen thưởng cấp ĐHQG được công nhận tương đương cấp Bộ, ngành và được tính tích lũy khi xét khen thưởng cấp cao hơn.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép bố trí lại số vốn đã bị hủy dự toán (420.737 triệu đồng) do chưa giải ngân hết trong các năm trước đây đối với dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) của ĐHQG TP.HCM tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương để kịp thời bổ sung vốn cho công tác BTGPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành dứt điểm công tác (đính kèm phụ lục chi tiết).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.