Chủ tịch nước: Xây dựng môi trường giáo dục để học sinh hạnh phúc

(PLO)- Để lễ khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội của học sinh, nhiều trường học đã rút ngắn phần lễ, tập trung vào phần hội với những chương trình đặc sắc, gây ấn tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, hơn 22 triệu học sinh (HS) cả nước chính thức bước vào năm học mới với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục, đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

Ngày hội vì học sinh

Sau khi kết thúc phần lễ khai giảng, HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 “quẩy” hết mình trong phần hội với nhiều trò chơi hấp dẫn. Từ chuyền bột bằng thìa, nhảy lò cò, đại lộ khổng lồ, chơi bột cho đến những hoạt động khác. Nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của các em.

Ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ hoạt động kỹ năng bên cạnh hoạt động học tập văn hóa rất quan trọng để phát triển toàn diện mỗi HS. Việc tổ chức hội trại sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau như tạo ra cơ hội giao lưu, mở rộng kiến thức và trải nghiệm mới cho các em.

Tương tự, lễ khai giảng của Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 trở nên sôi động, náo nhiệt với sự góp mặt của hai rapper được giới trẻ yêu thích là Ricky Star và Freaky. Các em đã được “cháy” hết mình với thần tượng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai. Ảnh: LK
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai. Ảnh: LK

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay phần lễ trường tổ chức ngắn gọn trong khi đó phần hội trường tập trung vào hoạt động đặc sắc để gây ấn tượng cho các em trong những ngày đầu năm học.

“Việc trường mời ca sĩ trẻ, tài năng, được HS yêu thích đến giao lưu là cách để tạo động lực, khích lệ các em phấn đấu. Hy vọng đây sẽ là trải nghiệm đẹp của các em trong hành trình suốt một năm học” - ông Phú nhấn mạnh.

Tại Trường THCS Vân Đồn, quận 4, sau khi kết thúc phần lễ, 1.000 HS tỏa ra khắp sân trường để trải nghiệm các hoạt động thú vị. Sân khấu chính là cuộc thi robot, sân sau là các trò chơi vận động, sân trước là các game show ứng dụng từ bài học về công nghệ, khoa học tự nhiên khối 8.

Bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay phần hội năm nay có đổi mới so với năm ngoái. Những năm trước chủ yếu là trò chơi dân gian. Năm nay trường giới thiệu một số trò chơi mới như ChatGPT, thi đấu trường robot của Câu lạc bộ Khoa học sáng tạo của trường. “Nhà trường tổ chức vì muốn HS có điều kiện hội nhập và làm quen với thế giới mở” - bà Thùy bộc bạch.

Xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, an toàn

Trong sáng 5-9, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khai giảng tại một số địa phương. Tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng. Nếu thực hiện tốt, chúng ta đã tạo được nền tảng vững chắc để góp phần chăm lo cho đồng bào dân tộc, là con đường để thoát đói nghèo, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cho hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Chủ tịch nước nhấn mạnh do xuất phát điểm, điều kiện sống của nhiều em không được thuận lợi như HS vùng miền xuôi, thành thị. Vì thế, cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn, quận 4 thích thú tham gia các trò chơi trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: BÍCH CHI

Học sinh Trường THCS Vân Đồn, quận 4 thích thú tham gia các trò chơi trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: BÍCH CHI

Nhà trường phải hết sức coi trọng giữa học và hành. Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học, ăn ở nội trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước đối với HS, khẳng định sự ưu việt của mô hình cơ sở giáo dục phổ thông dân tộc nội trú, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục của Gia Lai nói chung và các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú của Gia Lai nói riêng.

“Xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các em HS được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc. Phải xác định đây là nhiệm vụ có tính nền tảng, tạo cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trong tương lai” - Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong HS luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loại.

Theo Phó Thủ tướng, trường học là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ. Ở bất kỳ thời đại nào, thầy giáo, cô giáo luôn được kính trọng và luôn được xã hội đặt kỳ vọng rất cao, không chỉ là kiến thức, là trình độ mà còn bởi cống hiến tâm sức, trí tuệ của cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người đầy vẻ vang. Ông mong các thầy cô giáo luôn phấn đấu, tu dưỡng, hoàn thiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh về tầm quan trọng của xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, để hướng tới cộng đồng học tập đoàn kết, nơi mà mỗi em đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng của mình.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự khai giảng tại ngôi trường mới

Sáng 5-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dự lễ khánh thành, khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh.

Có mặt rất sớm tại trường, Chủ tịch Phan Văn Mãi đi tham quan các phòng học, khu chức năng của trường, động viên thầy cô, HS khi bước vào năm học mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trò chuyện với các em học sinh ở buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trò chuyện với các em học sinh ở buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh.
Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường Tiểu học Rạch Già có tổng mức đầu tư gần 132 tỉ đồng, được khởi công xây mới vào tháng 10-2022 trên diện tích hơn 11.000 m2, quy mô một trệt, hai lầu, gồm ba khối phòng học (36 phòng học và đầy đủ phòng chức năng), hội trường rộng hơn 300 m2, thư viện tích hợp số, nhà ăn bán trú… Năm học 2023-2024, trường đón 770 HS ở 23 lớp học.

Phục dựng lại giai đoạn lịch sử "Bác Hồ đặt tên cho ông Trần Đại Nghĩa" bằng tiếng Anh

Phục dựng lại giai đoạn lịch sử "Bác Hồ đặt tên cho ông Trần Đại Nghĩa" bằng tiếng Anh

(PLO)- Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Viện sĩ - Giáo sư Trần Đại Nghĩa, trong lễ khai giảng sáng 5-9, ngôi trường mang tên ông tại TP.HCM đã phục dựng lại giai đoạn lịch sử "Bác Hồ đặt tên cho ông Trần Đại Nghĩa" bằng tiếng Anh. Chương trình có sự tham gia của Tổ Ngoại Ngữ và tập thể lớp 12CA3 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.