2 đại học Quốc gia đồng loạt tăng mạnh lệ phí thi đánh giá năng lực

(PLO)- Năm 2023, lệ phí dự thi đánh giá năng lực của cả Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM đều tăng cao so với năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-1, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố những thông tin mới cần lưu ý cho thí sinh tham gia đăng ký dự thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2023.

Theo đó, năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn sẽ tổ chức 2 đợt thi ĐGNL, kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm 2022. Ở đợt thi đầu tiên, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 28-2. Ngày thi diễn ra vào sáng 26-3-2023, kết quả được công bố vào ngày 4-4.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến tại trang: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/.

Ở đợt một này, kỳ thi được tổ chức tại 21 tỉnh/thành phố, gồm 17 địa phương như cùng kỳ năm ngoái là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ. Đồng thời, kỳ thi mở rộng thêm ở 4 địa phương: Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Đặc biệt, năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đã cải tiến về phương thức thanh toán cho thí sinh khi tập trung sử dụng thanh toán lệ phí thi thông qua các ví điện tử. Theo đó, thí sinh sẽ lựa chọn một trong bốn phương thức thanh toán qua Viettel Money, Foxpay, Momo và Payoo để hoàn thành thủ tục đăng ký.

Ngoài ra, một trong những điểm đáng chú ý trong các thông tin mới mà ĐH Quốc gia TP.HCM công bố là lệ phí đăng ký thi năm nay được điều chỉnh tăng hơn so với năm trước, tức tăng từ 200.000 đồng lên đến 300.000 đồng.

Được biết, không chỉ ĐH Quốc gia TP.HCM, trước đó, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã thông báo tăng lệ phí đăng ký dự thi đánh giá năng lực lên 66% so với năm trước, tức tăng từ 300.000 đồng lên đến 500.000 đồng.

Đây là hai ĐH tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng lớn nhất hiện nay, kết quả kỳ thi được sử dụng là một trong những phương thức xét tuyển vào nhiều trường ĐH-CĐ.

Như năm 2022, kỳ thi của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã được tổ chức với hai đợt và thu hút gần 120.000 lượt TS tham gia. Kết quả này được hơn 80 trường ĐH, CĐ sử dụng để xét tuyển.

Còn ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay cũng tổ chức đến 8 đợt thi, dự kiến khoảng 70.000 thí sinh tham gia.

Tuy nhiên, một điểm mới đáng chú ý năm nay là ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội đã thống nhất chủ trương sẽ công nhận kết quả kỳ thi ĐGNL của nhau để thuận lợi cho thí sinh khi không phải tham gia nhiều kỳ thi. Theo đánh giá của hai đơn vị, đề thi của hai bên có sự tương đồng nhau. Do đó, thí sinh có thể chọn một trong hai đơn vị để tham gia thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.