Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng

(PLO)- Kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải có cơ chế điều động lực lượng giữa các xã, chi viện ngay lập tức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 (bão Wipha) tại TP Hải Phòng.

Xử lý dứt điểm các khu vực xung yếu

Báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống bão số 3, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết TP xác định rõ tinh thần phải bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên cao nhất. Tiếp đó là bảo vệ tài sản của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hiện toàn TP có 78 điểm xung yếu, gồm hệ thống đê điều, chung cư cũ và các công trình có nguy cơ mất an toàn cao khi xảy ra bão. TP đã kiểm tra, rà soát và lên phương án di dời toàn bộ người dân ở các chung cư cũ có nguy cơ rủi ro, kiên quyết không để dân ở lại trong vùng nguy hiểm.

Với khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển, đặc biệt là các lồng bè, các lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp neo, cột, chằng chống, đồng thời vận động người dân lên bờ. Mỗi lồng bè chỉ để lại một người trông coi, và chậm nhất đến 18 giờ ngày 21-7, tất cả đều phải được đưa lên bờ. Trường hợp không chấp hành, sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.

pho-thu-tuong-tran-hong-ha-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-3-tai-hai-phong-phai-co-co-che-dieu-dong-luc-luong-giua-cac-xa-chi-vien-ngay-lap-tuc-3.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Qua nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, rõ ràng của Hải Phòng trong công tác phòng, chống bão số 3. Phó Thủ tướng lưu ý TP cần đặc biệt chú trọng công tác dự báo sớm và chính xác, nhằm có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Với hệ thống đê điều, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát từ sớm, tập trung xử lý những nơi xung yếu, đê chưa đạt chất lượng. Riêng về nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là vấn đề không thể chủ quan, cần có chiến lược tổng thể, căn cơ, lâu dài. Hải Phòng cần rà soát lại toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở để xử lý dứt điểm.

“Sau mỗi trận bão phải rút kinh nghiệm và hành động dứt khoát, tránh tình trạng lặp lại" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý trên địa bàn TP Hải Phòng có nhiều công trình kinh tế trọng điểm. Những công trình đã hoàn thành và hoạt động ổn định thì đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những hạng mục đang thi công dở dang lại tiềm ẩn rủi ro lớn trong bão, cần được đặc biệt quan tâm, kiểm soát chặt chẽ.

pho-thu-tuong-tran-hong-ha-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-3-tai-hai-phong-phai-co-co-che-dieu-dong-luc-luong-giua-cac-xa-chi-vien-ngay-lap-tuc-4.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Đối với khu vực lồng bè, ông yêu cầu kiên quyết cưỡng chế nhưng đồng thời phải có phương án bảo vệ tài sản cho người dân, để họ yên tâm di dời. Các lực lượng vũ trang cần được huy động tối đa để giúp dân chằng chống, bảo vệ lồng bè – coi đây là “cuộc chạy đua với thời gian trước bão”.

“Chúng ta không thể mãi ‘đối phó’ với bão – cần chuyển từ ứng phó bị động sang giải pháp căn cơ, kiên cố, ứng dụng công nghệ để bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân" - Phó Thủ tướng nói.

Tăng cường lực lượng, chi viện kịp thời giữa các xã

Tại phường Đồ Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền và nghe báo cáo công tác phòng, chống bão số 3.

Lãnh đạo phường cho biết Đồ Sơn đã lập năm tổ công tác, quân số 28-30 người mỗi tổ, phân bổ tại các khu vực như khu du lịch, cảng cá và tổ dân phố, nhằm rà soát các trường hợp có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: ĐT
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Địa phương cũng chủ động lên phương án di dời các hộ dân có nguy cơ, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Có gần 100 hộ dân thuộc diện nguy cơ sạt lở, đã được vận động di dời từ ngày 20-7. Trước 15 giờ chiều 21-7, phường sẽ hoàn tất toàn bộ công tác di dời.

Về vật tư phòng chống sạt lở, địa phương đã chuẩn bị sẵn kho đá 700 m³ tại chỗ, cùng một kho lớn chứa 10.000 m³ đá tại khu vực khác để sẵn sàng vận chuyển khi cần.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Hải Phòng tập trung chỉ đạo tại các khu vực trọng yếu, tăng khả năng cơ động, ứng phó nhanh, hiệu quả khi có tình huống phát sinh.

pho-thu-tuong-tran-hong-ha-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-bao-so-3-tai-hai-phong-phai-co-co-che-dieu-dong-luc-luong-giua-cac-xa-chi-vien-ngay-lap-tuc-5.jpg
Các tàu cá tại Đồ Sơn đã về nơi tránh trú an toàn trước bão số 3. Ảnh: ĐT

Ông lưu ý trước đây một huyện có thể có nhiều xã, nay chỉ còn một đơn vị hành chính cấp xã với quy mô rộng hơn nhưng nhiệm vụ và áp lực lại phụ thuộc rất lớn vào các điểm xung yếu trên địa bàn.

Từ đó, yêu cầu được đặt ra là phải tăng cường nguồn lực-bao gồm vật chất, vật liệu, vật tư, nhân lực-vào đúng các khu vực xung yếu, có cơ chế điều động lực lượng giữa các xã, chi viện ngay lập tức.

“Mỗi xã đều có các tổ xung kích nhưng khi một xã xảy ra sự cố thì toàn bộ các xã khác phải chi viện ngay" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.