Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Liên hoan phim Việt Nam tại TP Đà Lạt

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và gần 5.000 người dân và du khách tham dự liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại TP Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Liên hoan phim Việt Nam
Khai mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành TW và tỉnh Lâm Đồng cùng gần 5.000 người dân và du khách tham dự đêm khai mạc.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 trùng với dịp kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển nên được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Lạt chuẩn bị chu đáo, hoành tráng.

Lần đầu tiên được tổ chức ở TP. Đà Lạt, Liên hoan phim Việt Nam diễn ra từ ngày 21-11 đến ngày 25-11.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23 là sự kiện điện ảnh đặc biệt, có nhiều ý nghĩa để kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa, kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam và 130 năm hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Liên hoan phim là dịp để các nhà hoạt động điện ảnh giới thiệu về diện mạo của điện ảnh Việt Nam qua hơn 20 kỳ tổ chức, là cơ hội để tôn vinh nghệ sĩ điện ảnh, các nhà hoạt động điện ảnh cả nước đã và đang cống hiến, xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Điện ảnh Việt Nam từng bước vững chắc.

Cũng theo ông Đông, nhìn lại lịch chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, điện ảnh Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế bền vững, sâu rộng ngày hôm nay của toàn Đảng, toàn dân.

Ông Đông cho rằng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 là một hoạt động cụ thể, có ý nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã được văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội…”.

"Từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 đến nay, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, khẳng định sự chuyên nghiệp và nỗ lực đổi mới của các nhà quản lý, các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác, sản xuất, quảng bá và phát hành và phổ biến phim. Chất lượng phim Việt Nam được nâng cao, số lượng phim Việt Nam phát hành chiếm tỉ lệ nhiều hơn hẳn so với hai năm trước, thu hút và hình thành một tầng lớp đông đảo khán giả yêu điện ảnh Việt Nam, những nhà đầu tư, nhà sản xuất, các nghệ sĩ, thúc đẩy hoạt động điện ảnh phát triển mạnh mẽ. Điện ảnh Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế" Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm.

Đại diện đơn vị chủ nhà, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân Kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển. Đây là dịp để quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh của tỉnh Lâm Đồng đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Càng ý nghĩa hơn, ngày 31-10 vừa qua thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng chính thức được công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà lạt nói riêng, mà qua đó góp phần thiết thực vào việc giữ gìn, quảng bá sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới.

Đồng thời, cũng là một minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hóa thế giới, sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Qua kỳ Liên hoan phim lần này, Lâm Đồng mong muốn các nghệ sỹ, các nhà làm phim trên cả nước sẽ tiếp tục tìm hiểu, khám phá thêm về vùng đất, con người Lâm Đồng. Hy vọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ ngày càng được xuất hiện nhiều hơn, chân thực hơn, sinh động hơn trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của cả nước và mãi mãi là nguồn đề tài phong phú, tươi mới cho các nhà làm phim, các nghệ sỹ tiếp tục say mê, sáng tạo góp phần xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam, giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23, toàn bộ 147 bộ phim thuộc chương trình phim dự thi, chương trình điện ảnh toàn cảnh được chiếu lần lượt để dành tặng công chúng khán giả, các đại biểu tham dự Liên hoan phim và du khách đến Đà Lạt.

Hiệu ứng tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận trong những ngày náo nức chuẩn bị diễn ra Liên hoan Phim là minh chứng cho thấy ý nghĩa và giá trị của một sản phẩm văn hóa tinh thần độc đáo mà Ban Tổ chức đã nỗ lực để cống hiến.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 có 91 bộ phim được tuyển chọn vào Chương trình phim dự thi gồm: 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình từ 31 phim truyện điện ảnh, 82 phim tài liệu, 23 phim khoa học, 43 phim hoạt hình đăng ký tham dự.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 có 20 giải thưởng dành cho phim và 25 giải thưởng cá nhân dành cho đạo diễn, tác giả kịch bản, quay phim, diễn viên, nhạc sĩ thiết kế âm thanh xuất sắc được trao tại Liên hoan phim.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng trao giải thưởng “Lâm Đồng – Cao nguyên hùng vĩ dành cho phim truyện có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng hay nhất trong số các phim tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23.

Chuỗi hoạt động của liên hoan phim năm nay bắt đầu từ ngày 21-11 với một loạt các sự kiện, hội thảo quan trọng như: Triển lãm “Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh” diễn ra sáng 21/11, tại Quảng trường Lâm Viên; Hội thảo “Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh”; Giao lưu nghệ sĩ điện ảnh với khán giả, học sinh, sinh viên; Hội thảo “Một số vấn đề trọng tâm xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam”; Giao lưu nghệ sĩ Điện ảnh Việt Nam với học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng cùng các buổi chiếu phim miễn phí ở TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23:

lien-hoan-phim-19.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh cồng khai mạc
lien-hoan-phim-20.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Phạm S phát biểu.
lien-hoan-phim-18.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
lien-hoanb-phhim-9.jpeg
Các nghệ sĩ bước vào thảm đỏ liên hoan phim
lien-hoan-phim-17.jpeg
Hàng ngàn khán giả có mặt trên sân khấu của Quảng trường Lâm Viên
lien-hoan-phim-16.jpeg
Nghệ sĩ bước vào thảm đỏ của Liên hoan phim Việt Nam
lien-hoan-phim-15.jpeg
Nhà sản xuất phim
lien-hoan-phim-14.jpeg
Nghệ sĩ Hồng Ánh
lien-hoan-phim-13.jpeg
Nghệ sĩ bước vào sân khấu chính của liên hoan phim
lien-hoan-phim-12.jpeg
Nghệ sĩ
lien-hoan-phim-7.jpeg
Các nghệ sĩ quân đội
lien-hoan-phim-6.jpeg
Liên hoan phim thu hút nhiều nghệ sĩ gạo cội
lien-hoan-phim-5.jpeg
Cùng nhà sản xuất phim danh tiếng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.