Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: 3 nhiệm vụ trọng tâm để nâng tầm cà phê Việt

(PLO)- Tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng tầm giá trị, thương hiệu cà phê Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025.

Dự chương trình, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều địa phương trong cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà 1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ Hội cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.T

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cho biết với thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa cùng độ cao phù hợp, Đắk Lắk là vùng đất lý tưởng của cà phê Robusta, tạo nên hương vị đậm đà, độc đáo, chinh phục những người yêu cà phê trong và ngoài nước.

Theo Phó Thủ Tướng Trần Hồng Hà, từ lâu, Đắk Lắk đã được mệnh danh là “thủ phủ cà phê của Việt Nam”; hoàn toàn có đủ tiềm năng, lợi thế để trở thành một trong những trung tâm cà phê lớn của thế giới.

Hiện nay, cà phê là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam, là sinh kế của hàng triệu nông dân, là trụ cột xuất khẩu nông sản quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội.

Năm 2024, lần đầu tiên xuất khẩu cà phê của nước ta vượt trên 5 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vị thế Việt Nam là nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil.

Tuy nhiên, hiện nay ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Chất lượng chưa đồng đều; tỉ lệ chế biến sâu còn thấp; sản phẩm chưa đa dạng; áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao…

Trước những thách thức trên, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và các địa phương triển khai ba nhiệm vụ trọng tâm để nâng tầm chất lượng, thương hiệu và giá trị của cà phê Việt Nam, nâng cao đời sống người nông dân.

Lễ hội cà phê 1.jpg
Đại biểu nhiều quốc gia tới tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.T

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với các địa phương, doanh nghiệp, rà soát quy hoạch, xây dựng vùng trồng cà phê chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất chế biến…giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đồng thời, đào tạo cho nông dân chuyển đổi sang mô hình sản xuất hữu cơ, thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm cà phê, tiết kiệm nước và bảo vệ đất đai, tạo ra chuỗi cung ứng bền vững, giúp ổn định giá cả và tăng thu nhập cho người trồng cà phê.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp…chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, hướng đến cà phê Việt Nam thân thiện môi trường.

Về sản phẩm, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản phẩm cà phê với hương vị đặc biệt, đặc thù được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế; cần có các sản phẩm cà phê tinh chế như cà phê hòa tan, viên nén, để đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao…chú trọng quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, chú trọng xúc tiến mở rộng thị trường cà phê trong nước và quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược quảng bá, định vị thương hiệu phù hợp với năng lực; mở rộng kênh phân phối trực tiếp tại các thị trường tiềm năng, đa dạng kênh tiêu thụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói: “Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cà phê Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu và giá trị, có vị thế vững chắc trên thị trường thế giới”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.