Phó Thủ tướng: TP.HCM cần cấm chợ truyền thống để phòng dịch

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị TP.HCM phải có giải pháp cao hơn trong phòng chống COVID-19, trong đó cần cấm chợ truyền thống.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, chiều 26-5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng TP.HCM cần có giải pháp cao hơn trong phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

Ông cho rằng việc TP.HCM áp dụng Chỉ thị số 10 do UBND TP.HCM ban hành đã phát huy được kết quả nhất định, nhưng diễn biến của dịch COVID-19 vẫn còn diễn ra phức tạp.

“Có ý kiến đề nghị TP.HCM cần áp dụng biện pháp cao hơn. Chỉ thị 10 thì cũng tương tự 16, nhưng chúng ta chưa cấm chợ. Có lẽ chúng ta phải kiên quyết hơn nữa, phải cắn răng mà chịu, phải có giải pháp cao hơn” - ông Bình nói và đề nghị TP.HCM nên cấm chợ để phòng dịch.

Theo ông Bình, nếu đánh giá không đúng tình hình dịch bệnh có thể dẫn đến hậu quả khó lường, dịch vẫn đang ở trong cộng đồng. Nhiều nước trên thế giới mặc dù đã tiêm vaccine cho 2/3 dân số nhưng dịch vẫn phát triển, vì vậy TP.HCM không chủ quan được.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết từ 6 giờ ngày 24-6 đến 6 giờ ngày 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, cụ thể gồm:

- 99 trường hợp trong khu phong tỏa: xét nghiệm lần 1 (87 người), xét nghiệm lần 2 (9 người), xét nghiệm lần 3 (1 người) và 2 trường hợp đang xác minh thông tin.

- 538 trường hợp trong khu cách ly: xét nghiệm lần 1 (275 người), xét nghiệm lần 2 (260 người), xét nghiệm lần 3 (3 người).

- 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện (BV): BV Phạm Ngọc Thạch, BV Quận 12, BV Lê Văn Thịnh, BV Đại học Y dược, BV Nguyễn Tri Phương, BV Thống Nhất, BV Quốc Ánh, BV Quận Bình Tân, BV Ung bướu, Trung tâm Y tế Thủ Đức, BV Vạn Hạnh.

- Một trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp, là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (qua xét nghiệm tầm soát).

- Một trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm.

- Hai trường hợp giám sát sau cách ly tập trung.

- Hai trường hợp nhập cảnh.

- 10 trường hợp đang điều tra

Theo ông Bỉnh, hiện TP đang điều trị cho 31 bệnh nhân nặng, trong đó có 12 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh nhân đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đang điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân đang điều trị tại BV điều trị COVID huyện Củ Chi và 5 bệnh nhân đang điều trị tại BV điều trị COVID Trưng Vương.

Tính đến 6 giờ ngày 25-6, có 2.549 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố; trong đó có hơn 2.400 trường hợp nhiễm trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.