Phó Thủ tướng: 'Tôi tha thiết đề nghị đại biểu ủng hộ áp thuế 5% với phân bón'

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay giai đoạn 2018-2022, dù không áp thuế 5% với phân bón nhưng giá phân đạm urê vẫn tăng 19,71% - 43%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-10, Quốc hội thảo luận về dự Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình làm rõ về phương án áp 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) với phân bón.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết trước năm 2015, thuế VAT được áp với phân bón là 5%. Sau khi có nhiều ý kiến phản ánh, Quốc hội khoá XIV đã ban hành Luật số 71, có hiệu lực từ 1-1-2015, đưa mặt hàng phân bón sang diện không phải chịu thuế VAT.

Đến nay, theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Kiểm toán Nhà nước, một số đoàn đại biểu Quốc hội, Hiệp hội phân bón, doanh nghiệp sản xuất phân bón… đã liên tục kiến nghị chuyển lại mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế VAT sang đối tượng chịu thuế suất 5%.

Kiến nghị này cũng đã được các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đưa vào nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

áp thuế 5% với phân bón.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo Phó Thủ tướng, giá phân bón không chỉ phụ thuộc vấn đề thuế tăng hay giảm, mà còn phụ thuộc vào giá thành sản xuất, tình hình thị trường, vấn đề cung cầu…

“Khi đang thực hiện không thu thuế mặt hàng này, giai đoạn 2018-2022 giá phân đạm u rê vẫn tăng 19,71% - 43%. Năm 2023, giá phân u rê lại tăng hơn 60% do ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ukrainer làm tác động đến nguồn cung phân bón. Điều đó cho thấy giá phân bón phụ thuộc vào cung - cầu là chủ yếu” - ông Phớc nói.

Tiếp tục phân tích về lợi ích nhận được của người dân, doanh nghiệp khi áp thuế này, Phó Thủ tướng nói việc đánh thuế VAT 5% này sẽ giúp doanh nghiệp phân bón trong nước có lợi thế, có điều kiện cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.

Khi có thuế, ước tính doanh nghiệp nước ngoài phải nộp 1.500 tỉ đồng còn doanh nghiệp trong nước chỉ phải nộp 200 tỉ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp trong nước có điều kiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán cho người nông dân.

"Tôi tha thiết đề nghị các đại biểu ủng hộ phương án thuế VAT với phân bón là 5%" - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính bày tỏ.

Trước đó, khi phát biểu thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc áp thuế suất 5% với phân bón. Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) đã có những tranh luận liên quan đến việc tăng hay không tăng thuế suất với phân bón.

Hiện nay, VAT đang “đánh” vào đại bộ phận người dùng phân bón, thực phẩm, nông sản. Vì vậy, ông Hạ cho rằng đề xuất này cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng. Bởi khi người nông dân mua phân bón không có hóa đơn thì không được khấu hao đầu vào. Cho nên, chuyện “đánh” 5% thuế với phân bón là người nông dân phải chịu.

Vì vậy, đại biểu đề xuất đưa mặt hàng phân bón với thuế suất 0%, khi đó các doanh nghiệp phân bón được khấu trừ thuế đầu vào và người nông dân không phải chịu giá tăng.

Câu chuyện cạnh tranh giữa 70% nhập khẩu và 30% trong nước, ông Hạ cho biết các doanh nghiệp Việt Nam phải tính toán nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công nghệ… để giảm giá thành, đảm bảo cạnh tranh.

“Người dân đã rất cực, may được mùa lại mất giá. Nếu bây giờ tiếp tục đánh thuế 5% thì người dân phải chịu nữa, tôi nghĩ như vậy rất tội cho người dân” - đại biểu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.