Phó Thủ tướng Phan Văn Giang trả lời nhiều kiến nghị của cử tri Thái Nguyên

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã trả lời cụ thể các kiến nghị của cử tri về chính sách người có công, hạ tầng giao thông và an sinh xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đến 19 điểm cầu xã, phường.

dai-tuong-phan-van-giang-tiep-xuc-cu-tri-tinh-thai-nguyen.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri. Ảnh: VGP.

Tại hội nghị, Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, sau 12 ngày làm việc, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra, kiện toàn nhân sự cấp cao Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Quốc hội đã bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo quan trọng gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, cơ quan tư pháp. Về kinh tế - xã hội, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết chiến lược giai đoạn 2026-2030, tạo khung pháp lý để huy động nguồn lực đất nước.

Trong hoạt động lập pháp, Quốc hội xem xét thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đáng chú ý là các luật phục vụ cải cách tư pháp như Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Các chính sách thuế về thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu cũng được điều chỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đóng góp với 14 lượt phát biểu tại tổ và 6 lượt tại hội trường. Các đại biểu kiến nghị tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xử lý trụ sở dôi dư, đầu tư hạ tầng liên kết vùng và phòng chống thiên tai.

dai-tuong-phan-van-giang-tiep-xuc-cu-tri-tinh-thai-nguyen2.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: VGP

Sau khi lắng nghe cử tri, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi, trả lời trực diện các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ.

Đồng thời, đoàn cũng làm rõ các vấn đề về đầu tư dự án giao thông trọng điểm, nhất là giao thông kết nối các khu di tích lịch sử cách mạng; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phòng chống buôn lậu; chính sách chi trả bảo hiểm xã hội đối với thuốc đặc trị; phát triển y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.