Phó Thủ tướng: Ninh Thuận phải thuộc TOP 5 về xóa nhà tạm, nhà dột nát

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Ninh Thuận phải phấn đấu thuộc top 5 tỉnh trên phạm vi cả nước trong việc thực hiện  xóa nhà tạm, nhà dột nát.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và ủng hộ 500 triệu đồng cho "Chiến dịch 90 ngày đêm Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

xóa nhà tạm.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ủng hộ 500 triệu đồng cho "Chiến dịch 90 ngày đêm Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: VĂN TIẾN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mọi người dân phải được hưởng thụ thành quả từ công cuộc phát triển đất nước và việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm từ trái tim, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ thiết thực để tỉnh có nguồn kinh phí thực hiện và quyết tâm hoàn thành toàn bộ vào tháng 6-2025.

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Ninh Thuận tích cực tham gia "Chiến dịch 90 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", mỗi người góp một tay, mỗi nhà san sẻ một phần, sức nhiều thì hỗ trợ lớn, sức ít thì giúp việc nhỏ, để mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là vật chất mà còn là tình thương, là sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Để Chương trình hoàn thành theo Kế hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh Ninh Thuận cần rà soát, xác định chính xác số lượng và đối tượng cần hỗ trợ

Thực hiện phân bổ đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lặp, không bỏ sót, đảm bảo không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí; huy động tối đa mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự tham gia của chính người dân.

Các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên, nhân dân thôn xóm cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển vật liệu, thi công xây dựng, nhằm giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ. Cần đảm bảo chất lượng nhà ở theo tiêu chuẩn “3 cứng” – nền cứng, khung tường cứng, mái cứng – để mỗi căn nhà là một “mái ấm” bền vững cho bà con. Xây dựng nhà ở gắn với các hạ tầng đồng bộ; có giải pháp lâu dài để bảo đảm bền vững, tránh tái diễn tình trạng nhà tạm trong tương lai.

xóa nhà tạm 1.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công xây dựng căn nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Lực. Ảnh: VĂN TIẾN

"Ninh Thuận phải phấn đấu thuộc top 5 tỉnh trên phạm vi cả nước trong việc hoàn thành nhanh nhất phong trào, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho bà con", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Thủ tướng và tuyên bố phát động Chiến dịch của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm… tham dự chương trình đã ủng hộ Chiến dịch khoảng 30 tỷ đồng.

Ngay sau Lễ phát động, Phó Thủ tướng đã đến thăm và tham gia khởi công xây dựng căn nhà mới cho gia đình bà Nguyễn Thị Lực, hộ gia đình khó khăn tại phường Mỹ Đông, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Dịp này, tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức giải golf ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.