Phó thủ tướng nhắc đến đứa trẻ Syria nằm trên bờ biển

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng làm sao tin tưởng con cháu mình sẽ trở thành công dân mẫu mực, theo tiêu chí dễ thấy nhất là tuân thủ pháp luật, trong khi chính mình lại không đội mũ bảo hiểm, lại vượt đèn đỏ khi chở con đi trên đường?

Tối 20-12 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em là văn kiện đậm tính nhân văn của toàn nhân loại. Theo Phó Thủ tướng, chúng ta vui khi thấy các số liệu thống kê cùng phân tích đánh giá của các tổ chức quốc tế liên quan tới phát triển con người, tới chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở nước ta tốt hơn so với nhiều quốc gia có trình độ phát triển tương đương. Dù vậy, chúng ta cũng không quên rằng ngay giờ phút này không ít trẻ em vẫn sống trong nghèo đói, vẫn đang là nạn nhân của bạo hành, của phân biệt đối xử, tệ nạn...

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc đến những hình ảnh đau lòng mà trẻ em phải trải qua.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định không ít hành vi chưa đúng của người lớn đã ảnh hưởng xấu tới tâm lý, tình cảm, sự phát triển hướng tới chân - thiện - mỹ của trẻ em: "Làm sao mong muốn con cháu thành người trung thực, hiếu thảo, nhân ái khi những lời nói, việc làm của mình lại không như vậy? Làm sao tin tưởng con cháu mình sẽ trở thành công dân mẫu mực, mà một tiêu chí dễ thấy nhất là tuân thủ pháp luật, trong khi mình lại không đội mũ bảo hiểm, lại vượt đèn đỏ khi chở con đi trên đường?..." - Phó Thủ tướng đặt câu hỏi.

Bên cạnh những hình ảnh vui tươi của trẻ em, Phó Thủ tướng cũng nhắc đến những hình ảnh đau xót mà không ai có thể quên được: "Đó là xác em bé ba tuổi người Syria nằm sấp trên bờ biển, là con kền kền chờ em bé Sudan chết đói trong bức ảnh của Kevin Carter, là em bé Napan của Nick Út, là những thai nhi biến dạng do bị nhiễm chất độc hóa học…" - Phó Thủ tướng kêu gọi mọi người hãy nhớ về tuổi thơ và cùng nguyện làm tất cả để trẻ em có một tuổi thơ tươi vui, một tương lai tốt đẹp nhất.

Phó thủ tướng nhắc đến đứa trẻ Syria nằm trên bờ biển ảnh 2
 Hình ảnh đau lòng về em bé Syria.

Được biết trong 25 năm tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, Việt Nam dành ưu tiên cho các mục tiêu chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ em. Nhờ đó đã có ít nhất 90% trẻ em được tiêm đầy đủ sáu loại vaccine, giảm tỉ lệ tử vong trẻ em dưới năm tuổi và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Trong năm 2000, Việt Nam đã thanh toán xong bệnh bại liệt và hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng 14 lần. Việt Nam cũng tập trung giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, lao động sớm, trẻ em bị xâm hại tình dục...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.