Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chấn chỉnh cán bộ thiếu văn hóa với dân

(PL) - Sẽ xử lý, không bao che cán bộ tiếp dân nói dân “vô duyên”.

Ngày 12-9, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Đồng thời, phó thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ có đề xuất, triển khai các giải pháp đột phá trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, cán bộ, công chức phải loại bỏ những hành vi ứng xử thiếu lành mạnh như uống rượu bia làm ảnh hưởng tới công việc. Phó thủ tướng yêu cầu các nơi phải chấn chỉnh cán bộ có hành vi, lời nói thiếu văn hóa trong giao tiếp với người dân, đồng nghiệp.

Liên quan đến công tác tuyển dụng, phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ đổi mới công tác tuyển dụng, nâng ngạch, nâng hạng công chức, viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch… trong thi tuyển cán bộ. Áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

Cán bộ, công chức ân cần, niềm nở trong giao tiếp đem lại lòng tin cho người dân. Ảnh: HTD

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c của Chính phủ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện.

Liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật hành chính, một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết: Qua vụ việc hai phó giám đốc sở đi nhậu rồi xảy ra xô xát, cán bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước mắng dân mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh gây xôn xao dư luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Bình Phước chấn chỉnh kỷ luật hành chính, văn hóa ứng xử trong tiếp công dân. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. “Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra kỷ luật công vụ của cán bộ trên cả nước. Cán bộ nào vi phạm kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ phải bị xử lý nghiêm để nêu gương” - vị lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thông tin thêm.

Cùng ngày 12-9, liên quan đến việc cán bộ tiếp dân Cục THADS tỉnh Bình Phước có lời nói không tôn trọng dân, thách thức (bài “Bình Phước: Cán bộ chửi dân vô duyên”, Pháp Luật TP.HCM ngày 11-9), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Phước báo cáo và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Trong ngày 11 và 12-9, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Văn Triệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước nhưng ông Triệu cho biết đang rất bận nên không thể gặp PV. Ông Triệu thông tin qua điện thoại: “Tùy theo mức độ vi phạm của cán bộ tiếp dân này mà chúng tôi sẽ có hình thức xử lý tương xứng, không bao che đâu”.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.