Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Sẽ có những lần đặc xá vào dịp các ngày lễ lớn

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025.

Hơn 22.000 người được tha tù trước thời hạn, chỉ có 7 người tái phạm

Năm 2025 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30-4) và 80 năm Quốc khánh (2-9), Chủ tịch nước đã ban hành hai quyết định đặc xá.

Dù thời gian chuẩn bị gấp, các cơ quan trong hệ thống thi hành án hình sự Công an, Quân đội đã khẩn trương xét duyệt hồ sơ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật.

Kết quả, 22.086 người (trong đó 22.079 phạm nhân) được tha tù trước thời hạn, đoàn tụ gia đình đúng dịp lễ lớn. Công tác an ninh, trật tự liên quan đặc xá được bảo đảm tuyệt đối.

Đáng chú ý, trong 22.086 người đó chỉ 7 người tái phạm (0,03%). Con số rất thấp này thể hiện hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2009 đến nay, hơn 100.000 người được đặc xá tha tù trước thời hạn. Họ được hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Từ kết quả đạt được qua 2 đợt đặc xá năm 2025, tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an khen thưởng.

những lần đặc xá.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta đối với người lầm lỗi nhưng biết hối cải”.

Phó Thủ tướng đánh giá, hai lần đặc xá trong năm đều thực hiện rất khẩn trương nhưng đạt chất lượng cao, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng trong quản lý, giáo dục phạm nhân: Tạo điều kiện cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng. Xét duyệt chặt chẽ, chính xác, đúng quy định. Chủ động hỗ trợ người được đặc xá về địa phương. Công tác truyền thông đối ngoại được tăng cường, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về nhân quyền.

7 thành công lớn từ đặc xá 2025 và 4 nhiệm vụ trọng tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, qua công tác đặc xá, có 7 thành công lớn: Khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; Góp phần tạo khí thế phấn khởi trong các dịp lễ lớn; Thúc đẩy phạm nhân thi đua cải tạo; Lan tỏa tinh thần hướng thiện, đùm bọc người lầm lỗi; Triển khai tốt chính sách hỗ trợ hoàn lương: nghề nghiệp, vay vốn, việc làm; Ghi nhận đóng góp quan trọng của lực lượng công an trong giáo dục phạm nhân; Phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, bảo đảm thành công toàn diện.

Le-Van-Tuyen.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng cho biết, chủ trương đặc xá sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Để nâng cao hiệu quả, ông đề nghị tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tuyên truyền chính sách nhân đạo, đồng thời phản bác luận điệu xuyên tạc. Hỗ trợ tái hòa nhập tốt hơn.

UBND các địa phương chủ động tiếp nhận, theo dõi, giúp đỡ người được đặc xá; ổn định chỗ ở giới thiệu việc làm thực hiện hiệu quả Nghị định 49 và Quyết định 22 về tín dụng.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đặc xá. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan điều kiện, thủ tục đề nghị đặc xá, phù hợp pháp luật hình sự và thi hành án. Bảo đảm an ninh an toàn cơ sở giam giữ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để đánh giá phạm nhân khách quan, chính xác trong xét đặc xá.

Dac-xa-2025.jpg
Bo-Cong-an (2).jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2025.

Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn các lực lượng tham gia công tác đặc xá và mong muốn: “Các địa phương và tổ chức xã hội tiếp tục dang rộng vòng tay, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an khẳng định: Bộ Công an- Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an các địa phương cụ thể hóa trong thời gian tới.

Hoi-nghi-Dac-xa.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu Dự Hội nghị.

Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự, đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá tha tù; xác định rõ trách nhiệm để làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự, công tác đặc xá đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.