Phó Thủ tướng mong người Việt tại Anh đóng góp tích cực vào các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(PLO)- Phó Thủ tướng mong muốn Hội trí thức người Việt Nam tại Anh đồng hành, đóng góp thiết thực cho sự hình thành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Anh, chiều tối 16-3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Hội trí thức người Việt Nam tại Anh.

Người Việt Nam tại Anh cần phát huy vai trò trong xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Hội trí thức người Việt Nam tại Anh - Ảnh: VGP

Xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Anh ngày càng đoàn kết, lớn mạnh

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng cho biết, trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 giữa 2 nước đạt mức kỷ lục 8,5 tỷ USD.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Anh, hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Anh, trong đó có khoảng 12.000 sinh viên và nhiều trí thức, chuyên gia đang làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ của Anh và quốc tế.

Đại sứ quán tổ chức tốt các hoạt động cộng đồng như Tết cổ truyền, thường xuyên gặp gỡ, làm việc với các hội đoàn người Việt để xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Anh ngày càng đoàn kết, lớn mạnh, hội nhập tốt với đời sống kinh tế-xã hội sở tại, luôn hướng về quê hương đất nước và là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Hội trí thức người Việt Nam tại Anh đã chính thức được thành lập từ năm 2020, cho đến nay đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh kết nối và hợp tác giữa hai nước về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ.

Các trung tâm tài chính quốc tế là kênh huy động vốn quan trọng

Gửi tới các trí thức, chuyên gia kinh tế và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Anh của Đoàn lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hiện Anh là một trong những đối tác hợp tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Đồng thời Anh là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, có nhiều nhà khoa học người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Anh và thời gian qua có nhiều sinh viên Việt Nam được học tập, đào tạo tại Anh về nước làm việc và có những đóng góp rất thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn cũng nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng 2 trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM thông qua tìm hiểu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác cho hình thành và phát triển của 2 trung tâm tài chính này.

Anh là thị trường tài chính rất lớn, lâu đời, có nhiều kinh nghiệm và thời gian qua Anh luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng đề án thành lập 2 trung tâm tài chính; vừa qua, hội thảo về nội dung này tại Đà Nẵng có sự tham gia rất nhiệt tình của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Anh, đặc biệt là Viện Tony Blair.

"Nếu thành công trong triển khai 2 trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP Đà Nẵng sẽ là một "cú hích" mạnh mẽ cho nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hùng cường", Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

1703A.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Hội trí thức người Việt Nam tại Anh luôn đồng hành và tiếp tục có sự đóng góp cho sự hình thành và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - ẢNh: VGP

Từ sự phân tích nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam cần một nguồn lực rất lớn cho đầu tư, cho phát triển, nhất là các nguồn lực từ bên ngoài và để tiềm kiếm, huy động nguồn lực này, các trung tâm tài chính quốc tế là kênh huy động quan trọng, hiệu quả và có vai trò rất lớn trong thị trường vốn, tài chính của đất nước.

Cho biết một số kết quả nổi bật của Hội trí thức người Việt Nam tại Anh thời gian qua, GS. Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội cho biết, khi nhận được đề nghị từ phía các cơ quan chức năng về đóng góp ý kiến đối với việc thành lập 2 trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM, các thành viên Hội trí thức người Việt Nam tại Anh đã nghiêm túc nghiêm túc, bài bản, thảo luận và có các kiến nghị, khuyến nghị, đóng góp ý kiến tâm huyết, cụ thể, trách nhiệm.

Chủ tịch hội khẳng định Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng trong tham vấn chính sách cho sự hình thành phát triển của 2 trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.