Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc tại Phú Yên

(PLO)- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Ngày 10-12, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Nội dung làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu kết luận. Ảnh: BTG

Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW và gần đây nhất là kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII trong sạch, vững mạnh, đủ sức, đủ tầm lãnh đạo tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Thực tiễn đến nay cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng bộ, nhân dân Phú Yên đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng cao.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Yên trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Phú Yên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Ảnh: BTG

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Phú Yên cần tiếp tục khắc phục, cải thiện trong thời gian tới. Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Khái đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi.

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, thật sự vững mạnh, đủ sức đủ tầm để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị địa phương, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Phú Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên chú ý công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai ở các cấp uỷ Đảng, kịp thời báo cáo Trung ương các khó khăn, vướng mắc phát sinh và chủ động thông tin, tuyên truyền các kết quả đạt được để nhân dân cùng biết, cùng giám sát, đồng hành cùng Đảng bộ.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến thăm, động viên, tặng quà  100 gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt ở huyện Phú Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.