Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam 2024

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác đã có nhiều trao đổi về triển vọng kinh tế Việt Nam cũng như tiềm năng và tương lai phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4-2024, trong Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã trao đổi với các chuyên gia của Trường Đại học Harvard Kennedy về chủ đề: "Nền kinh tế toàn cầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam" với 4 phiên thảo luận về kinh tế, AI và công nghiệp bán dẫn.

pho-thu-tuong-le-minh-khai-du-chuong-trinh-lanh-dao-cao-cap-viet-namA.jpg
Từ ngày 30-3 đến ngày 08-4-2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024 và làm việc tại Hoa Kỳ - Ảnh: VGP

Theo đó, sáng 1-4 (giờ địa phương), tại Trường Đại học Harvard Kennedy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác đã nghe Giáo sư Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, đại diện Trường Đại học Harvard Kennedy giới thiệu chủ đề "Nền kinh tế toàn cầu và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam", với các phiên thảo luận: "Các cuộc khủng hoảng và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đến năm 2030, tác động đối với các nền kinh tế mới nổi".

Tại các phiên thảo luận, Giáo sư Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard Kennedy khẳng định "Việt Nam thành công nhờ mở cửa", "Việt Nam đã có sự phát triển rất tốt, đồng thời cũng cần hoàn thiện về chính sách cho giai đoạn tới".

Giáo sư Kinh tế Jason Furman, Trường Havard Kennedy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Barack Obama cho biết, ông đã 2 lần đến Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước sự thành công của nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có sự chuyển đổi thành công nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua. Giáo sư Jason Furman cũng đánh giá "Việt Nam kiểm soát lạm phát rất tốt"; và chúc mừng Việt Nam về việc này.

Nhấn mạnh "tôi rất lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam", Giáo sư Jason Furman cho rằng việc Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển trí tuệ nhân tạo là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong phần trình bày của mình Tiến sĩ Lê Viết Quốc cho biết: Theo thống kê, AI có thể đóng góp lên đến 25,6 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế thế giới (McKinsey, 2023). Vào năm 2023, quy mô thị trường AI toàn cầu đạt gần 208 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường sẽ đạt gần 2000 tỷ USD (Statista, 2023).

Tiến sĩ Lê Việt Quốc khẳng định chúng ta đang ở giữa thời kỳ bùng nổ của AI; khoa học và các mô hình AI được phổ biến rất nhanh chóng. Bày tỏ "lạc quan về AI của Việt Nam", Tiến sĩ Lê Việt Quốc cho rằng: Việt Nam có rất nhiều cơ hội trong ứng dụng AI, điện toán đám mây và thiết kế chip; chia sẻ quan điểm về phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

pho-thu-tuong-le-minh-khai-du-chuong-trinh-lanh-dao-cao-cap-viet-nam-velp-2024A.jpg
Trong Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã trao đổi với các chuyên gia về nhiều vấn đề cùng quan tâm - Ảnh: VGP

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn Giáo sư Jason Furman và Giáo sư Anthony Saich đã có bài trình bày rất toàn diện, sâu sắc, mở ra bức tranh toàn cảnh và triển vọng của kinh tế thế giới, thực trạng và đường hướng phát triển của các nền kinh tế lớn và những ảnh hưởng đa chiều đối với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn Tiến sĩ Lê Viết Quốc, chúc mừng một người con Việt Nam đã vươn lên trở thành chuyên gia hàng đầu của Google, có nhiều đóng góp quan trọng không chỉ cho Google mà còn cho cả thế giới. Cảm ơn những tâm huyết và khuyến nghị giá trị của Tiến sĩ Lê Viết Quốc đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ KHCN, Bộ TTTT tiếp thu, nghiên cứu báo cáo Chính phủ các giải pháp phát triển lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng mong muốn Tiến sĩ Lê Viết Quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các nhà khoa học trong lĩnh vực này tiếp tục có những khuyến nghị giá trị để Việt Nam có thể tận dụng được những cơ hội từ AI đối với sự phát triển của đất nước.

Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở lớn, sức chống chịu còn hạn chế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tham vấn, khuyến nghị của các nhà khoa học của chương trình VELP và Trường Đại học Harvard Kennedy trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Như đã đưa tin, từ ngày 30-3 đến ngày 08-4-2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo Cao cấp Việt Nam (VELP) 2024 và làm việc tại Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.