Phó thủ tướng khảo sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Bạc Liêu

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương Thị xã Giá Rai và yêu cầu tỉnh Bạc Liêu cố gắng hơn nữa trong việc giải ngân vốn 3 chương trình Mục tiêu quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu Đoàn công tác đến Bạc Liêu khảo sát việc thực hiện 3 chương trình MTQG ở tỉnh này.

Đoàn công tác đã đến thị xã Giá Rai, đến huyện Hoà Bình và nhiều hộ dân trong tỉnh khảo sát trực tiếp sự tác động từ 3 chương trình MTQG đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (Thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát các mô hình phát triển kinh tế liên quan đến 3 chương trình MTQG tại tỉnh này. Ảnh: CTV

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (Thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát các mô hình phát triển kinh tế liên quan đến 3 chương trình MTQG tại tỉnh này. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của thị xã Giá Rai, tổng kinh phí thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn từ năm 2021-2023 là gần 124 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là hơn 55 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương.

Kết quả giải ngân đến 31/7, thị xã Giá Rai đã giải ngân được hơn 73,67 tỷ đồng, đạt 67,55% dự toán được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao, biểu dương thị xã Giá Rai đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để giúp người dân hiểu được trách nhiệm, thấy được lợi ích to lớn và tham gia tích cực vào việc thực hiện các chương trình MTQG, nhờ đó có nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, đáng sống.

"Điều đáng vui mừng nhất là thị xã có nhiều mô hình làm kinh tế đã và đang sử dụng nguồn vốn lồng ghép của các chương trình MTQG, giúp cho đời sống từng người, từng nhà khá lên và đây là mục tiêu tối thượng của các chương trình MTQG"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về việc thực hiện 3 chương trình MTQG chung của tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần cố gắng hơn nữa, vì tỉ lệ giải ngân chung của 3 chương trình này còn thấp hơn so với mặt bằng chung của các địa phương trong khu vực ĐBSCL.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 2 từ trái sang) đến khảo sát đời sống nhân dân liên quan sự hỗ trợ từ 3 chương trình MTQG tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 2 từ trái sang) đến khảo sát đời sống nhân dân liên quan sự hỗ trợ từ 3 chương trình MTQG tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 3 chương trình MTQG của Thị xã Giá Rai cũng như của tỉnh Bạc Liêu. Địa phương này báo cáo quá trình thực hiện 3 chương trình MTQG đã gặp những khó khăn như: Chưa có văn bản quy định mức đất sản xuất/hộ làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất; chưa có định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong khi thị xã không có quỹ đất để hỗ trợ.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc, trường hợp địa phương không có quỹ đất để hỗ trợ thì thực hiện chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng phải là hộ sinh sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp. Quá trình rà soát trên địa bàn thị xã chỉ có 5 hộ đủ điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề, số hộ nghèo dân tộc thiểu số còn lại phần đông là lao động tự do.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.