Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu di dời, bố trí tái định cư cho người dân hạ lưu hồ Đơn Dương

(PLO)- Chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tính toán di dời cũng như bố trí tái định cư cho người dân nằm gần cửa xả đập thủy điện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đi kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đèo Mimosa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Mưa lũ làm 4 người chết, thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng

Báo cáo với đoàn công tác Chính phủ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thông tin từ ngày 17 tới 21-11 địa bàn nhiều nơi mưa rất lớn. Lượng mưa đo được từ 16 tới 19-11 tại xã D’ran 208 mm, phường Xuân Trường – Đà Lạt 180 mm, xã Ka Đô 125 mm..

Mưa lũ đã làm bốn người thiệt mạng, một người mất tích và một người bị thương. Về nhà cửa, tài sản có 1.137 hộ dân bị ảnh hưởng, trên 1.640 ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng.

A7.jpg
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trưa 21-11. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trong khi đó, có 33 điểm sạt lở lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ tại các tuyến giao thông huyết mạch, điển hình như các điểm sạt lở lớn tại đèo Prenn, Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), đường liên xã Tân Hà Lâm Hà...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ước tính thiệt hại thời gian qua do thiên tai là trên 1.000 tỉ đồng. Hiện, địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm và tổng hợp tình hình thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của người dân.

A16.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra, thị sát khu vực nhà dân xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt xảy ra tối 19, rạng sáng 20-11 Ảnh: CTV

Ông Hồ Văn Mười nhận định do nguồn lực của địa phương còn hạn chế trong khi nhu cầu khắc phục thiên tai còn rất lớn, nhất là các nhiệm vụ sửa chữa công trình xung yếu. Do đó, Lâm Đồng đề xuất Chính phủ xem xét, hỗ trợ số tiền khoảng 600 tỉ đồng, 1.000 tấn gạo để kịp thời ổn định đời sống nhân dân.

Ưu tiên số một khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chịu thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Đồng thời, gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong do mưa lũ.

A10.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi đồng bào xã D'Ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do ngập lụt Ảnh: CTV

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, địa phương trong việc phòng chống, di dời tài sản giúp giảm thiệt hại thấp nhất cho người dân.

Trung ương đã hỗ trợ Lâm Đồng 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ nên việc địa phương cần làm ngay là giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt.

Riêng khu vực xã D’ran trong trận lũ xảy ra tối 19 và rạng sáng 20-11 do Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xả điều tiết lưu lượng lớn làm cả trăm căn nhà, hàng trăm ha rau màu bị ảnh hưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác di dời, ứng phó trước mưa lũ.

pho-thu-tuong- lam-dong.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Lâm Đồng khẩn trương dùng số tiền Trung ương hỗ trợ giải ngân nhanh nhất để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: CHÍNH THÀNH

“Chúng ta đã kịp thời sơ tán hàng trăm hộ dân trong đêm nhưng còn tài sản, vật dụng sinh hoạt gần như hư hỏng, thiệt hại do nước cuốn trôi. Nếu làm tốt khâu dự báo, chủ động hơn trong di dời tài sản nhân dân thì thiệt hại sẽ giảm đáng kể” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, qua thăm hỏi người dân xã D’Ran có nhà nằm ngay phía dưới cửa xả nước hồ Đơn Dương. “Địa phương nghiên cứu di dời, lên phương án tái định cư cho các hộ dân nằm ngay dưới đập xả thuỷ điện, không thể để người dân sống trong tình trạng mất an toàn như vậy” - ông Hồ Quốc Dũng nói và đề nghị phía công ty thủy điện xả nước phải có trách nhiệm với những thiệt hại nặng nề của người dân địa phương trong trận lũ tối 19-11.

A8.jpg
Nhà dân xã D'Ran tan hoang sau trận lũ quét tối 19 và rạng sáng 20-11 do thuỷ điện xả điều tiết lưu lượng lớn xuống vùng hạ du. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn và Mimosa.

A17.jpg
Hàng trăm nhà dân xã D'ran bị ngập lụt nằm ngay dưới cửa xả đập thủy điện. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Cả hai tuyến đèo đang tạm dừng lưu thông hai chiều do bị sạt lở nặng trong đợt mưa lớn những ngày qua. Cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất các điểm sạt lở, sớm thông tuyến đối với hai tuyến đèo huyết mạch trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.