Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Chiến dịch Quang Trung' là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai đã thần tốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", giúp nhân dân vùng thiên tai có nhà mới trước Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ triển thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-2.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NM

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về nhà ở, hạ tầng và sản xuất. Toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó 674 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Ngay sau khi Thủ tướng phát động “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã thần tốc triển khai, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc và đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-1.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, có hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 650 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng nhà; các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, bảo đảm tiến độ.

Đến nay, 100% số nhà ở cần sửa chữa đã được khắc phục xong; toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã khởi công, trong đó trên 96% số nhà đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-3.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tuy Phước Đông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với đời sống nhân dân vùng thiên tai.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-4.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa nhận nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Tuy Phước Đông.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung cao độ, không được chủ quan, bảo đảm hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-5.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tại xã Đề Gi.

Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiệt hại, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp căn cơ về bố trí, ổn định dân cư, gắn khắc phục hậu quả trước mắt với tái thiết và phát triển bền vững, hạn chế tối đa thiệt hại trong các mùa mưa bão tiếp theo.

Sư đoàn 2 báo công "Chiến dịch Quang Trung"

Sáng cùng ngày, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, Gia Lai), Sư đoàn 2, thuộc Quân khu 5 đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ sau khi hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Chien-dich-Quang-Trung-tai-Gia-Lai-6.jpg
Sư đoàn 2 tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, Sư đoàn 2 đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 92 căn nhà (vượt chỉ tiêu chín căn nhà); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, sửa chữa hơn 27 km kênh mương nội đồng.

Sư đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc cũng đã trao tặng 40 tivi, 56 bộ xoong nồi, 4 bếp ga, 50 quạt điện và 39 đồng hồ cho các gia đình nhận nhà mới với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng.

Quá trình thực hiện, Sư đoàn 2 đã cơ động 1.155 cán bộ, chiến sĩ triển khai một tổ kỹ thuật, 83 đội xây dựng, 38 tổ sửa chữa nhà, bảy tổ nạo vét kênh mương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.