Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới

(PLO)- Làm việc với TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn và tin tưởng cùng với TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với TP Hải Phòng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá so với cùng kỳ

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, 8 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của TP đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Trong đó, GRDP của Hải Phòng (sau sắp xếp) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2025 tăng 14,51%. Việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp và các nội dung phát triển kinh tế -xã hội khác cũng đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

pho-thu-tuong-ho-duc-phoc-hai-phong-ganh-trong-trach-rat-lon-se-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-cua-ca-nuoc-2.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã làm việc với TP Hải Phòng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: ĐT

Về triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, Hải Phòng đã tập trung triển khai các công trình trọng điểm, các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ kế hoạch kịch bản giải ngân.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 31-8, Hải Phòng giải ngân đạt 21.773,9 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm trước được phép kéo dài là 24,507 tỷ đồng, đạt 42,1%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 21.749,4 tỉ đồng, đạt 60,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 55,3% kế hoạch vốn thành phố giao, cao hơn cùng kỳ năm trước…

UBND TP Hải Phòng cũng báo cáo cụ thể về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp…

Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm các kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Hải Phòng. Đồng thời cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả toàn diện Hải Phòng đã đạt được, cũng như tầm quan trọng rất lớn của thành phố Hải Phòng đối với nền kinh tế đất nước. Phân tích vị trí chiến lược của Hải Phòng, "cửa ngõ ra Biển Đông", giao thông thuận lợi; tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng cùng với TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng gánh trọng trách rất lớn, đề nghị với tầm vóc mới, thành phố Hải Phòng mới cần tham khảo kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù hợp với thực tiễn, đặc thù địa phương trong việc quy hoạch Hải Phòng (mới); xây dựng khu kinh tế tự do; lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có công nghệ cao gắn với chuyển giao khoa học, công nghệ, bảo đảm sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng gợi mở các trụ cột phát triển trong thời gian tới của Hải Phòng, như: Công nghiệp cảng biển và logistics đường thủy nội địa; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo,…

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Hải Phòng tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời động viên để khu vực doanh nghiệp phát triển nhanh, tăng trưởng mạnh, đóng góp lớn, gắn với phát triển kinh tế hộ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.