Phó Thủ tướng gợi ý MTTQ TP.HCM kêu gọi F0 khỏi bệnh làm tình nguyện viên

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung tâm an sinh TP.HCM kêu gọi các F0 đã khỏi bệnh tình nguyện tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân. 

Sáng 31-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm An sinh TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM vận động, kêu gọi “người Sài Gòn thương nhau”, hàng xóm tại các địa phương có thể chia sẻ lẫn nhau trong thời điểm này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra các túi an sinh cho người dân khó khăn tại Trung tâm an sinh xã hội TP.HCM. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Phó Thủ tướng cũng gợi ý Trung tâm an sinh TP có thể kêu gọi các F0 đã khỏe cùng tham gia vào đội ngũ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các F0 đã khỏi bệnh có thể tình nguyện hỗ trợ các công việc tại trung tâm, tham gia phục vụ để cùng huy động nguồn lực chống dịch, từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng để tránh làm mất sức, hao tổn lực lượng cán bộ, công chức đang tham gia phòng, chống dịch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị lập những hội nhóm phản ứng trên mạng, giao lực lượng đoàn thanh niên ghi nhận, xác minh, phản hồi các trường hợp người dân cần hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TP Tô Thị Bích Châu cho biết từ ngày 15 đến 30-8, trung tâm đã tiếp nhận hơn 40 tỉ đồng gồm tiền, hàng hóa từ người dân, doanh nghiệp và một số tỉnh, thành gửi đến TP.HCM.

Trung tâm đã chuyển hơn 30 tỉ đồng để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch như BV dã chiến, BV điều trị COVID-19, 21 quận huyện và TP Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện và người dân gặp khó khăn... Số còn lại hiện Đang được tập kết ở kho của trung tâm an sinh để tập kết thành các gói an sinh gửi đến người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu nói thêm, Trung tâm an sinh TP nhận được nhiều sự hỗ trợ của tất cả các ban, ngành, đoàn thể; góp phần chuyển hóa các quy trình tiếp nhận, giúp khâu tổ chức nhịp nhàng, có sự quản lý chặt chẽ.

Tuy vậy, hiện Trung tâm đang gặp phải khó khăn là làm sao có sự kết nối, quản lý chặt chẽ giữa người lao động khó khăn đã có quản lý với người lao động khó khăn mới phát sinh.

“Hiện nay, vẫn còn khó phân biệt được hộ nào đã nhờ hỗ trợ nhiều lần, được nhiều lần và hộ nào đã nhờ nhiều lần nhưng lại nhận hỗ trợ ít. Có những hộ được hỗ trợ nhiều lần, trong nhà để rất nhiều lương thực, thực phẩm nhưng vẫn kêu cứu, cũng do tâm lý họ bất an nên nhờ ai được họ sẽ nhờ để dự trữ. Tuy nhiên, nguồn lực phải phân bổ đều cho những người khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tối đa nền tảng công nghệ, từ đó không bỏ sót ai”- bà Tô Thị Bích Châu nói.

Đến nay, Trung tâm an sinh TP đã kêu gọi được 1,8 triệu túi an sinh. Phía Trung tâm hy vọng sẽ kêu gọi được sự đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ để đạt 2 triệu túi. Những túi mới sẽ chăm lo thêm cho người dân khó khăn, bên cạnh những gói được hỗ trợ từ ngân sách.

Bà Châu cũng cho biết lực lượng thực hiện công tác tiếp nhận, phân phối hàng hóa có hạn, bởi vừa phải đảm bảo giãn cách, vừa đảm bảo thực hiện "3 tại chỗ". Vì vậy, việc kêu gọi, vận động các F0 đã khỏi bệnh, đủ sức khỏe để tham gia tình nguyện, gói những combo hàng và chuyển đến cơ sở sẽ giúp giữ lực lượng, nguồn lực ở dưới địa phương không bị quá tải, đồng thời tạo điều kiện cho các tình nguyện viên, các F0 muốn tham gia đóng góp.

Bà cho biết sẽ nghiên cứu để thực hiện việc này nhịp nhàng, cũng như chọn một số quận mà nguồn lực hạn chế. Ví dụ quận có nhiều cán bộ là F0, người dân đông cần nhiều túi an sinh hỗ trợ… thì sẽ phân bổ lực lượng tình nguyện tại đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.