Phó Thủ tướng: 'Giải ngân đầu tư công không vì có sai phạm mà sợ...'

(PLO)-  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với 8 tỉnh, thành phía Nam đã lưu ý là quá trình giải ngân đầu tư công không vì có sai phạm mà sợ, mà cần thận trọng, làm phải kiểm tra, kiểm soát, chống lợi ích không bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-5, Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tám tỉnh, thành phía Nam để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại TP Cần Thơ.

8 địa phương gồm TP Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu và Kiên Giang.

Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ họp với 8 tỉnh, thành phía Nam về công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Cần Thơ chiều 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ họp với 8 tỉnh, thành phía Nam về công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Cần Thơ chiều 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Hùng – Vụ trưởng Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Bộ KH&ĐT), thông tin: Tổng số vốn ngân sách nhà nước của tám tỉnh, thành đã giải ngân tính đến 30-4 là hơn 5.768 tỉ, đạt 14,2%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (15,08%).

Ước giải ngân 5 tháng của tám tỉnh, thành đến 30-5 khoảng hơn 7.657 tỉ, đạt 18,9% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (20,61%).

Theo ông Hùng, khó khăn khách quan là do giá nguyên vật liệu tăng cao, vướng về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đa số dự án khởi công mới đang trong giai đoạn đấu thầu và thương thảo hợp đồng.

Các vướng mắc về cơ chế, chính sách như quy trình, thủ tục giải ngân vốn ODA, chưa phân bổ vốn kế hoạch năm 2022, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa…

Đối với kiến nghị cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2021 sang năm 2022, ông Hùng thông tin: “Chúng tôi vui mừng thông báo với hội nghị là cách đây hai hôm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công từ năm 2021 sang năm 2022. Trên cơ sở này, Bộ KHĐT đang làm thông báo để các tỉnh, thành và bộ ngành triển khai thực hiện sớm”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận cuộc họp chiều 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận cuộc họp chiều 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá mặc dù so với bình quân chung cả nước thì tám địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp hơn nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì các địa phương có tiến bộ hơn, chỉ số có cải thiện hơn. Ông Khái mong thời gian tới, các địa phương tiếp tục cải thiện tình hình, tháo gỡ khó khăn để làm sao giải ngân tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng, qua số liệu báo cáo thì tỉ lệ giải ngân thấp nhất là An Giang với tỉ lệ gần 8,9%, cao nhất là Sóc Trăng với 22,6%. Bình quân chung tám tỉnh, thành hơn 14,2%. Trong đó một số tỉnh cao hơn bình quân cao hơn cả nước nhưng trong đó vốn ODA hay vốn ngân sách trung ương giao, vốn địa phương thấp hơn nên Thủ tướng mới đưa vào diện kiểm tra, rà soát, đôn đốc nhắc nhở, xác định nguyên nhân để thúc đẩy trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phơng triển khai công việc phải phân công rõ ràng, cụ thể về nội dung, tiến độ, đánh giá được tính hiệu quả… Các địa phương phải linh hoạt điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng thực hiện, còn địa phương không điều chuyển được thì trung ương phải cắt từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ bộ ngành này sang bộ ngành khác…

“Quá trình thực hiện giải ngân lưu ý không vì có sai phạm mà sợ, mà cần thận trọng, làm phải kiểm tra, kiểm soát, chống lợi ích không bình thường” – ông nói.

Giải ngân của Cần Thơ mới chỉ đạt 9,9%-10%

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, kế hoạch đầu tư công của Cần Thơ năm 2022 khoảng 8.300 tỉ, đến tháng 4, TP đã phân bổ khoảng 6.900 tỉ, còn khoảng 1.400 tỉ chưa phân bổ.

Về kết quả giải ngân TP đạt thấp so với yêu cầu, đến ngày 12-5-2022 chỉ mới giải ngân hơn 799 tỉ, đạt 9,9%-10% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,71% kế hoạch vốn giao chi tiết.

Ông Hồng cho biết, ngay trong tuần này, TP sẽ thành lập ba tổ công tác chuyên biệt theo ba nhóm. Gồm nhóm kiểm tra, đôn đốc các dự án ODA, nhóm triểm tra, đôn đốc các dự án do các chủ đầu tư cấp TP và nhóm kiểm tra, đôn đốc các dự án do các quận huyện đầu tư.

Việc này nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đáp ứng yêu cầu.

TP kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các đơn vị thực hiện chậm tiến độ, không giải ngân đạt tỉ lệ như cam kết và thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.