Phó Thủ tướng dự lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

(PLO)- Với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.076 tỉ đồng, dự án Tổ hợp cáp treo tại Mường Phăng được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành du lịch tỉnh Điện Biên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã dự lễ động thổ Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điện Biên đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng "Xanh - Thông minh - Bền vững".

Tỉnh đã xác định giai đoạn 2026-2030 tổng lượng khách du lịch đạt trên 8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 15.000 tỉ đồng trong đó, đến năm 2030 sẽ đón tối thiểu 2,65 triệu lượt khách, đạt doanh thu trên 5.000 tỉ đồng và đóng góp khoảng 11% vào GRDP của địa phương.

''Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ động thổ ngày hôm nay là bước đi cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển du lịch của tỉnh'', Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Điện biên.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: VGP

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa phát triển của Điện Biên còn rất lớn, nhất là kho tàng di sản văn hóa phong phú, hệ thống di tích lịch sử có giá trị đặc biệt, cùng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

''Với định hướng đúng đắn và quyết tâm cao, triển vọng phát triển của Điện Biên trong thời gian tới là rất khả quan'', Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu đưa Điện Biên đạt mức phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, ban hành và hướng dẫn kịp thời nhà đầu tư để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, ưu tiên tập trung đẩy mạnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết; chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

điện biên 1.jpg
Phối cảnh khu vực ga đến trên đỉnh Pú Tó Cọ.

Với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học; bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động; đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên.

Cần thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, đồng thời lồng ghép hài hòa, tinh tế các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 19 dân tộc anh em của Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sun Group tiếp tục mở rộng đầu tư, để dẫn dắt ngành du lịch Điện Biên tạo thành điểm kết nối, thu hút vành đai du lịch Thái Lan – Lào – Vân Nam (Trung Quốc) và Điện Biên.

Với các Bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Điện Biên hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên kết vùng, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên để du lịch tỉnh thực sự cất cánh, trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tại sự kiện, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên khẳng định tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tập trung ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group làm chủ đầu tư có tổng diện tích khoảng 35,35 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 2.076 tỉ đồng, điểm nhấn của dự án là tuyến cáp treo một dây hiện đại dài hơn 5 km, công suất dự kiến lên tới 2.500 khách/giờ. Đây sẽ là nhịp cầu trên không kết nối liền mạch từ Khu ga đi (kề cận di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tới Khu ga đến (trên đỉnh Pú Tó Cọ - nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ).

Ở độ cao gần 1.700 m, Pú Tó Cọ từng được vị tướng huyền thoại lựa chọn làm điểm quan sát để chỉ huy chiến dịch lịch sử năm 1954. Những năm gần đây, nơi này trở thành điểm đi bộ đường dài hấp dẫn với người yêu thiên nhiên.

Tuy nhiên, để chạm tới Đài quan sát, du khách phải vượt quãng đường rừng gần 9 km, mất từ 3 đến 4 giờ leo dốc. Khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, thời gian di chuyển dự kiến rút ngắn còn khoảng 15 phút.

Theo quy hoạch, khu ga đi rộng hơn 15,5 ha và khu ga đến khoảng 5,89 ha sẽ được phát triển đồng bộ các hạng mục thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Tổ hợp có khả năng phục vụ khoảng 15.000 lượt khách mỗi ngày

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.