Phó thủ tướng đi thuyền vào vùng rốn lũ động viên người dân

(PLO)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp trường lớp để sớm khai giảng, đón học sinh vào năm học mới nhanh nhất có thể.

Chiều 7-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi thuyền vào động viên, thăm hỏi bà con nhân dân ở vùng rốn lũ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời hỏi thăm, động viên và trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho bà con nhân dân vùng rốn lũ  và các cô giáo Trường Mầm non xã Phương Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). 

Phó Thủ tướng đã gửi lời hỏi thăm và trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới bà con nhân dân ở Hà Tĩnh đang chịu cảnh sau lũ, ngập úng, cuộc sống, sinh hoạt đảo lộn, sản xuất đình trệ.

Báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết mưa lũ những ngày qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã làm năm người chết; 64 xã, phường, thị trấn với hơn 5.500 hộ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3m; một số địa phương học sinh chưa thể đến trường. Mưa lũ còn khiến hàng ngàn ha diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy hải sản bị ngập; nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... bị thiệt hại nặng.

Trường học ở rốn lũ những ngày qua đang bị ngập nên chưa thể khai giảng năm học mới. 

Ngày 5-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 323 trường không thể khai giảng vì nước ngập hoàn toàn. Tới hôm nay (7-9), mới chỉ có 41 trường đã tổ chức khai giảng nhưng học sinh và thầy cô giáo vẫn phải vừa học vừa dọn dẹp bùn đất trong lớp học. Riêng ở huyện Hương Khê, toàn bộ 61 trường học các cấp đều chưa thể mở cửa đón học sinh.

Đến ngày 7-9, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn lực lượng, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương cử cán bộ xuống từng xã, từng thôn, bám sát địa bàn để giúp đỡ nhân dân khắc phục sau mưa lũ. Cơ quan chức năng và người dân tranh thủ trời hửng nắng tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch sinh hoạt. Đồng thời cơ quan chức năng cấp thuốc điều trị, khám chữa bệnh và kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan tại những nơi lũ đã rút….

Công an, bộ đội đang giúp trường học dọn dẹp, rửa bùn sau khi nước lũ rút.

Đợt lũ này, ở huyện Hương Khê chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh Hà Tĩnh với một người chết, ba người bị thương; hơn 2.900 hộ bị ngập lụt, ngập hơn 900 ha lúa hè thu, 110 ha ngô và 65 ha lạc chưa được thu hoạch; hơn 610 ha bưởi và 108 ha cam bị ngập.

Huyện đề xuất tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 600 tấn gạo, 40 tấn giống ngô, 120 tấn giống khoai lang và giống rau khác để kịp thời khôi phục sản xuất ở vùng lũ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các ngành, các lực lượng, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình cũng như Quân khu 4 (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) phối hợp chặt chẽ các địa phương triển khai tốt phương án “bốn tại chỗ”, đặc biệt bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng lũ, hạn chế thiệt hại lớn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay động viên, trao quà cho lực lượng vũ trang tích cực giúp đỡ nhân dân trước, trong và sau mưa lũ. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các lực lượng tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về tính mạng, bảo đảm tối đa tài sản của người dân. Chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, dự phòng xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường, dịch bệnh sau lũ. Tỉnh Hà Tĩnh cần hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị hỏng, các trường học, trạm xá, công sở để từng bước trở lại ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho học sinh đến trường sớm nhất, khắc phục các công trình hư hỏng.

Chính quyền địa phương tính toán thiệt hại về cây trồng để báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ xuất cấp giống, bảo đảm sản xuất ngay sau khi nước rút hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.