Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ cháy ở Bình Dương

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, khắc phục hậu quả vụ cháy làm bốn người thiệt mạng.

Chiều 26-2, Văn phòng Chính phủ phát thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vũ Hội

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình hộ dân bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bộ Công an cũng đã cử lực lượng đến phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết do hỏa hoạn được người dân phát hiện muộn nên khi lực lượng đến hiện trường thì đám cháy bùng phát rất cao, bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận dùng vòi tiếp nước để dập tắt lửa. Khoảng bảy phút sau thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhận định ban đầu, có thể vụ cháy là do chập điện.

Theo ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, trước mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, bên cạnh việc phối hợp khẩn trương làm rõ vụ việc, chính quyền địa phương cũng đã có những hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 58 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND TP Thủ Dầu Một 20 triệu đồng, UBND phường Phú Hòa 8 triệu đồng.

Trong ngày cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cử người về quê Vĩnh Long thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển về nhà xác BV Đa khoa tỉnh Bình Dương chờ đưa về quê lo hậu sự.

Vụ cháy vào khoảng 0 giờ 50 sáng cùng ngày tại khu dân cư trên đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Hậu quả, cả bốn người trong một gia đình gồm anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre), hai bé Hồ Gia Bảo (chín tuổi) và Hồ Bảo Châu (ba tuổi) thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.