Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Thụy Sỹ

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, cùng đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Thụy Sỹ
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Coi Nhật Bản là đối tác đồng hành trong kỷ nguyên mới

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi, hai bên bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, hợp tác đầu tư, thương mại, lao động… được tăng cường, giao lưu cấp cao ngày càng mật thiết.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, cùng đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới; mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thoả thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên tăng cường trao đổi cấp cao để không ngừng củng cố tin cậy chính trị và tình cảm gắn bó; thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án lớn có ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ song phương giữa hai nước trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, đường sắt tốc độ cao, năng lượng…

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takshi cám ơn Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao trong thời gian tới.

Hai bên cùng phối hợp để cụ thể hóa hợp tác giữa hai nước theo các thỏa thuận đã đạt được trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quốc phòng… Hai bên nhất trí cùng thúc đẩy triển khai các trụ cột hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Iwaya Takeshi khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học kỹ thuật, AI…

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Nhật Bản và hợp tác Mê Công – Nhật Bản ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với Thụy Sĩ

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Sĩ Ignazia Cassis, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, thể hiện qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với Thụy Sĩ, trọng tâm là sớm thống nhất, hoàn thiện nội hàm và kế hoạch triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thiết lập.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Thuỵ Sĩ và các nước thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA; nhấn mạnh Việt Nam và Thụy Sỹ là hai nền kinh tế có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau, hợp tác thương mại sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Sĩ Ignazia Cassis bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất trí thúc đẩy vòng đàm phán tiếp theo về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA, giải quyết các vấn đề còn tồn tại để có thể sớm kết thúc đàm phán.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.