Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: 3 nhóm lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác Mê Công – Nhật Bản

(PLO)- Các nước thành viên đánh giá việc triển khai Chiến lược Mê Công – Nhật Bản 2024 đã góp phần tạo những bước tiến mới trong cải thiện môi trường đầu tư, năng lực ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối giao thông tại tiểu vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 10-07, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Nhật Bản lần thứ 16 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Nhật Bản lần thứ 16
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công – Nhật Bản lần thứ 16. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Các Bộ trưởng khẳng định cam kết tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác Mê Công – Nhật Bản (MJC) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến khó lường, hợp tác đa phương đang đứng trước cơ hội và thách thức đan xen.

Để bắt kịp các xu hướng mới và nhu cầu phát triển của các thành viên, các Bộ trưởng nhấn mạnh MJC cần tập trung vào chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực số, đầu tư phát triển hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, quản lý bền vững nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hợp tác Mê Công – Nhật Bản triển khai theo tư duy mới, phương thức mới, cách tiếp cận mới nhằm xây dựng cơ chế MJC sáng tạo và thích ứng và đề xuất thời gian tới hợp tác Mê Công – Nhật Bản tập trung ba nhóm lĩnh vực ưu tiên.

1007B.jpg
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ nhất, tăng cường kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, triển khai các sáng kiến thương mại xuyên biên giới, nâng cao năng lực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Thứ hai, tăng tốc số hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm số và ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và quản lý của mọi lĩnh vực.

Thứ ba, gia tăng các giải pháp liên ngành để giải quyết các thách thức về an ninh lương thực – nước – năng lượng, đầu tư và chuyển giao công nghệ để phát triển năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh khu vực tư nhân là lực lượng then chốt để MJC hiện thực hóa các lĩnh vực hợp tác nêu trên.

Trên tinh thần đó, các nước thành viên hoan nghênh sáng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng về tổ chức định kỳ Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Nhật Bản nhằm phát huy tiềm năng và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Mê Công – Nhật Bản.

Các nước thành viên đánh giá cao vai trò đồng chủ trì của Việt Nam và Nhật Bản trong nâng tầm hợp tác MJC và nhất trí nối lại Hội nghị cấp cao Mê Công – Nhật Bản vào cuối năm 2025. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam và Nhật Bản ra Tuyên bố đồng Chủ tịch.

* Cơ chế MJC bao gồm sáu thành viên Campuchia, Lào, Myanmar, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2025, MJC khởi động cơ chế đồng chủ trì mới, với Việt Nam là nước Mê Công đầu tiên đảm nhận vai trò này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.