Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao: Phóng viên, biên tập viên là những người 'đi trước về sau'

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh mỗi phóng viên, biên tập viên báo chí, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, đã luôn vượt qua những khó khăn để truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1 tại Hà Nội, ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã chủ trì buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí Việt Nam nhân dịp cuối năm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò báo chí trong truyền thông đối ngoại
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tham dự buổi gặp mặt còn có ông: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Bùi Thanh Sơn cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, bất ổn, Việt Nam tiếp tục là một điểm sáng về đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc “kể về một câu chuyện Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, ổn định, phát triển, năng động, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khắp năm châu.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của các phóng viên, biên tập viên, những người “đi trước về sau” trong các hoạt động thông tin, tác nghiệp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh mỗi phóng viên, biên tập viên báo chí, với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, đã luôn vượt qua những khó khăn để truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin cũng như kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong năm 2025, Việt Nam sẽ hướng đến các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, như: 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước, 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao…

Việt Nam cũng sẽ triển khai các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương quan trọng như: Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2, Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội về tội phạm mạng…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng các cơ quan báo chí trong nước sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa "sức mạnh mềm" của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời thông qua các sự kiện quan trọng này, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước Việt Nam đang vươn mình, không chỉ huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế -xã hội, mà cao hơn là kết nối Việt Nam với thế giới, vun đắp tình hữu nghị với các dân tộc khác, gia tăng vị thế và ảnh hưởng của đất nước.

1401A.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, ông Lê Quốc Minh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ hết sức chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Bộ Ngoại giao, các ban, bộ, ngành, địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng với sự định hướng thông tin quan trọng của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của công nghệ và sự nỗ lực của từng cơ quan báo chí, báo chí đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong tuyên truyền nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước, qua đó góp phần lan tỏa thông tin tích cực về những thành tựu quan trọng của đất nước đến với cộng đồng, bạn bè quốc tế.

Chia sẻ những nhiệm vụ thông tin tuyên truyền quan trọng trong năm 2025, ông Lê Quốc Minh tin tưởng với sự hỗ trợ, động viên kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng báo chí sẽ vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao bằng khen cho 44 tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực, xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.