Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị tăng cường kết nối giao thông, cửa khẩu với Campuchia

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và quản lý biên giới; đẩy mạnh kết nối giao thông, cửa khẩu, du lịch và giao lưu nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đoàn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia do Quốc vụ khanh Ung Rachana dẫn đầu, nhân dịp đoàn tới Việt Nam tham dự cuộc Tham khảo chính trị lần thứ 9 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị tăng cường kết nối giao thông, cửa khẩu với Campuchia
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao đổi cùng Quốc vụ khanh Campuchia Ung Rachana. Ảnh: BNG

Trong cuộc tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Đoàn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia sang thăm Việt Nam và tiến hành Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng mật thiết.

Các cơ chế hợp tác được triển khai thường xuyên là dịp để hai bên cùng rà soát các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các bộ, ngành và phối hợp giải quyết cũng như tìm các phương thức mới nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất vì lợi ích chung.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và quản lý biên giới; đẩy mạnh kết nối giao thông, cửa khẩu, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác hai Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao cũng như triển khai hiệu quả các thỏa thuận, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Quốc vụ khanh Ung Rachana bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia thăm Việt Nam và tham dự cuộc Tham khảo Chính trị hai Bộ Ngoại giao lần thứ 9. Quốc vụ khanh Ung Rachana cũng chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam lần thứ nhất vừa qua.

Chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Quốc vụ khanh vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua không ngừng củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Quốc vụ khanh hoàn toàn nhất trí với các đánh giá, chia sẻ của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao.

Quốc vụ khanh Ung Rachana đồng thời khẳng định, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thiết thực hơn nữa với Bộ Ngoại giao Việt Nam, nâng cao hiệu quả tham vấn và tăng cường chia sẻ thông tin, quan điểm, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt cho việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và các cơ chế hợp tác song phương hai nước sắp tới.

1707C.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao đổi cùng Quốc vụ khanh Campuchia Ung Rachana. Ảnh: BNG

Nhân dịp này, Quốc vụ khanh Ung Rachana khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Hai bên nhất trí cho rằng tham khảo chính trị là cơ chế hợp tác tốt để hai Bộ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gia tăng phối hợp cả trên bình diện song phương và đa phương, phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao cũng như hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.