Phó Thủ tướng: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cần kết nối mạnh với Tây nguyên, Lào...

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung lần thứ 4, bước đầu đã đưa ra tiêu chí, cơ sở, lộ trình để triển khai kế hoạch với những dự án có ý nghĩa, giá trị liên địa phương, kết nối, tạo ra động lực phát triển chung cho cả vùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung lần thứ 4.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.

Cần thêm nguồn lực để các tỉnh miền Trung phát triển
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: N.HIẾU

Lãnh đạo của 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cùng các chuyên gia, nhà khoa học cũng có mặt tại hội nghị.

Kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, về cơ bản, kinh tế - xã hội của vùng từng bước phát triển ổn định, theo hướng bền vững hơn, chất lượng cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện; thể chế và bộ máy điều phối vùng đã được hoàn thiện.

Bộ trưởng Dũng cũng đã chỉ rõ một số khó khăn hiện nay trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, phát triển các ngành kinh tế biển, xử lý các vấn đề có tính liên vùng.

can-them-nguon-luc-de-cac-tinh-mien-trung-phat-trien (3).jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tình hình hoạt động của hội đồng điều phối vùng. Ảnh: N.HIẾU

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các bộ, ngành, địa phương liên quan cần phổ biến bản quy hoạch vùng này một cách rộng rãi, công khai, minh bạch tới người dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nhằm thu hút sự tham gia của các bên liên quan một cách hiệu quả nhất.

Theo Bộ trưởng Dũng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có kế hoạch cụ thể để tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành, địa phương trong vùng; phá bỏ tư duy cục bộ, trước hết là trong việc triển khai thực hiện dự án có vai trò vùng; đổi mới tư duy, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của từng bộ, ngành và địa phương; lấy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của vùng.

Cần thêm nguồn lực để phát triển

Tại hội nghị, các đại biểu Trung ương và lãnh đạo địa phương cùng các chuyên gia đã thảo luận, đánh giá cao quy hoạch vùng, đã được xây dựng hết sức khoa học, công phu, kỹ lưỡng. Đồng thời, lãnh đạo các tỉnh, thành cũng đã gửi các kiến nghị đến hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất nghiên cứu cho phép các địa phương trong vùng được phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư các dự án trọng điểm. Đồng thời, phân cấp cho các địa phương chủ động thực hiện các dự án liên vùng kết nối.

can-them-nguon-luc-de-cac-tinh-mien-trung-phat-trien (5).jpg
Ông Nguyễn Văn Phương (đứng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: N.HIẾU

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các cơ chế chính sách liên kết với nước bạn Lào; cụ thể hoá các chính sách hỗ trợ địa phương như, hỗ trợ lãi suất đầu tư kinh tế biển, liên kết phát triển du lịch, thành lập quỹ xúc tiến du lịch.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng phiên họp của Hội đồng bước đầu đưa ra tiêu chí, cơ sở, lộ trình triển khai kế hoạch với những dự án có ý nghĩa, giá trị liên địa phương, kết nối, tạo ra động lực phát triển chung cho cả vùng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của Hội đồng như: Đề xuất những công trình, dự án kết nối, lan tỏa; cơ chế tổ chức, vận hành của các tiểu vùng; cơ sở dữ liệu thông tin của vùng…

can-them-nguon-luc-de-cac-tinh-mien-trung-phat-trien (4).jpg
Lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung nhận quyết định phê duyệt quy hoạch vùng. Ảnh: N.HIẾU

Tại hội nghị, ông Trần Hồng Hà cũng trao đổi về các ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương. Trong đó, khẳng định vùng ưu tiên cao cho các dự án giao thông ven biển, kết nối duyên hải Trung Bộ với Tây Nguyên, một số địa phương của Lào, Campuchia, Thái Lan…

Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo để thu hút các dự án đầu tư lớn với các trung tâm năng lượng tái tạo đi kèm cơ chế mua bán điện trực tiếp, hình thành các khu công nghiệp sử dụng điện tái tạo.

Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho vùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu có chính sách cụ thể về đất đai, tài chính, thu hút nhân tài… nhằm xây dựng những cơ sở giáo dục đại học tầm cỡ, đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng trước mắt và lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.