Phó phòng giáo dục huyện bị tạt axít thương tật 28%

Hậm hực chuyện bị chuyển công tác, một thầy giáo ở Đồng Tháp đã tạt axít vào mặt 4 lãnh đạo phòng giáo dục và giáo viên. Người bị bỏng nặng nhất có tỷ lệ thương tật 28%.

Ngày 10/6, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp), ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng giáo dục huyện Thanh Bình - có tỷ lệ thương tật 25%; ông Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình 17%; bà Nguyễn Thị Minh Trang - giáo viên 15%. Cả 3 đều xếp loại thương tật tạm thời. Riêng ông Đinh Văn Cạng - Phó Trưởng phòng - 28%, xếp loại thương tật vĩnh viễn.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Thanh Bình, chiều 21/3, thầy giáo Nguyễn Minh Tiên (giáo viên trường THCS Tân Phú, huyện Thanh Bình) đến phòng Giáo dục huyện rồi bất ngờ tạt axít vào người thầy Đỗ Phước Vĩnh. Nghe tiếng la, thầy Đinh Văn Cạng - Phó trưởng phòng - bước ra cũng bị Tiên tạt axít vào trúng người. Hai nạn nhân thương nặng ở mắt và mặt, được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Minh Tiên
Đối tượng Nguyễn Minh Tiên.

Sau đó, Tiên chạy đến Trường THCS Thanh Bình (nơi công tác cũ) tìm và tạt axít vào thầy Nguyễn Văn Chiến và cô Nguyễn Thị Minh Trang. Gây án xong, hung thủ đến trụ sở Công an huyện Thanh Bình đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng, bản thân có mâu thuẫn với ông Đỗ Phước Vĩnh và Nguyễn Văn Chiến nên nảy sinh ý định trả thù.

Tháng 10/2013, Tiên bị chuyển công tác sang Trường THCS Tân Phú. Đến tháng 12/2013, vợ Tiên là Dương Quế Anh cũng nhận quyết định kỷ luật, cách chức Hiệu trưởng trường mầm non và chuyển xuống làm giáo viên ở một trường cách xa nhà. Bức xức vì bản thân bị chuyển công tác và vợ bị kỷ luật nên Tiên nảy sinh ý định trả thù.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra và xác định việc thuyên chuyển công tác đối với Tiên không đúng quy định, chưa hợp tình hợp lý dẫn đến bức xức cho người này. Còn về trường hợp cô Dương Quế Anh bị kỷ luật, cách chức Hiệu trưởng là đúng quy định. Sở đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể đối với những cá nhân có liên quan.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.