Phó giáo sư trẻ nhất ở Thanh Hóa làm Bí thư xã biên giới Pù Nhi

(PLO)- Phó Giáo sư Đoàn Văn Trường, Bí thư xã Pù Nhi khẳng định: “Xã Pù Nhi, Thanh Hóa không thực hiện sắp xếp không có nghĩa là đứng ngoài tiến trình đổi mới, ngược lại chúng tôi xác định càng khó khăn, càng phải đổi mới quyết liệt, càng phải tinh gọn, hiệu quả hơn”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-6, Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Bí thư xã biên giới Pù Nhi bày tỏ xúc động, đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân của 166 xã phát biểu tại buổi lễ công bố.

Ông Trường nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong một thời khắc đặc biệt - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng phát triển, ý chí đổi mới và tinh thần hội nhập sâu rộng.

Trong dòng chảy đó, Thanh Hóa - mảnh đất “địa linh nhân kiệt” - đang từng bước chuyển mình trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc. Việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, chính là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng ấy”, ông Trường thông tin.

Bí thư xã Pù Nhi “Càng khó khăn, càng đổi mới quyết liệt, tinh gọn, hiệu quả hơn”-2.jpg
Ông Đoàn Văn Trường, Bí thư xã Pù Nhi, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Trường, Pù Nhi là xã biên giới đặc biệt khó khăn, nằm ở vùng cao phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Xã có diện tích gần 66 km², dân số 6.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 95%), trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều bản còn cách trung tâm xã hàng chục cây số đường núi, địa hình chia cắt. Tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, hiện chiếm hơn 50%...

"Ngay sau ngày hôm nay, các địa phương chúng tôi không chờ đợi, không để trống thời gian, mà bắt tay ngay vào hành động, với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư xã Pù Nhi “Càng khó khăn, càng đổi mới quyết liệt, tinh gọn, hiệu quả hơn” -3.JPG
Một góc bản Cơm, xã Pù Nhi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khẩn trương xây dựng, rà soát và ban hành lại quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phù hợp với bộ máy mới. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo người dân đến làm việc không bị gián đoạn và quy trình được đơn giản hóa.

Tập trung chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội trong mọi chủ trương, chính sách mới”, Bí thư xã Pù Nhi ông Đoàn Văn Trường chia sẻ.

Bí thư Thanh Hóa trao quyết định.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Doãn Anh trao quyết định cho bí thư xã, phường mới. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư xã Pù Nhi, ông Đoàn Văn Trường (36 tuổi) quê tại xã Hợp Lý, Triệu Sơn (Thanh Hóa) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là PGS-TS liên ngành triết học - xã hội học, chính trị học.

Ông Đoàn Văn Trường từng làm giảng viên và giữ nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.