Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nêu hướng phát triển du lịch tại Bà Rịa

(PLO)- Sở VH-TT có thể phối hợp với phường Bà Rịa và các địa phương tổ chức giải thể thao quy mô lớn, qua đó quảng bá hình ảnh di tích Nhà Tròn, làng nghề truyền thống và các điểm đến hấp dẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa và phường Long Hương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại phường Bà Rịa, kết nối trực tuyến đến điểm cầu phường Long Hương.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Bà Rịa và phường Long Hương thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 11 của HĐND Thành phố khóa XI.

tiep-xuc-cu-tri-h3.jpg
Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa, kết nối trực tuyến phường Long Hương.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 11 gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM; bà Lê Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; ThS.BS Trần Bá Lân, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

ba-nguyen-thi-thanh-thuy.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa, phường Long Hương. Ảnh: TG

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chia sẻ các giải pháp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch nhằm khai thác tiềm năng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như hai phường Bà Rịa và Long Hương.

Theo bà Thúy, cấu trúc phát triển không gian mới của TP.HCM xác định tuyến sông Nhà Bè - Lòng Tàu - Thị Vải đóng vai trò quan trọng. Tuyến này kết nối TP.HCM, Bình Dương với hệ thống cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị đồng bộ cảng biển, cảng sông và đường bộ.

Định hướng phát triển TP.HCM sẽ phát huy tài nguyên của vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai phường Bà Rịa và Long Hương đã đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và đẩy mạnh ngành công nghiệp không khói.

Với hạ tầng và cơ sở lưu trú đảm bảo nhiều phân khúc, Sở VH-TT có thể phối hợp các địa phương tổ chức giải thể thao kết hợp leo núi, bơi biển, điền kinh quy mô lớn.

Nha-tron.jpg
Di tích Nhà Tròn, phường Bà Rịa. Ảnh: Khánh Nam

Qua đó, ngành chức năng giới thiệu vẻ đẹp của hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh. Các di tích như Nhà Tròn, các đình, miếu thờ tự lâu đời, làng nghề sẽ trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút truyền thông quốc tế và phát triển dịch vụ phụ trợ, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các phường phát triển thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng thời, bà chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, chương trình nghệ thuật, cải lương đặc sắc để phục vụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.