Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: 'Truyền thông chủ động để hạn chế xử lý khủng hoảng'

(PLO)- Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết lớp bồi dưỡng kỹ năng người phát ngôn đã cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm cho các cán bộ trong quá trình tiếp xúc báo chí, qua đó giảm thiểu rủi ro xử lý khủng hoảng truyền thông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-3, Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng người phát ngôn năm 2024 dành cho đối tượng là cán bộ các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã TP.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM Nguyễn Văn Khanh cho biết sau sáu ngày học tập các học viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học đề ra, tỉ lệ tham gia lớp học đạt 85%-95%.

pho-giam-doc-so-tt-tt-9559.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM Nguyễn Văn Khanh báo cáo tổng kết tại buổi lễ. Ảnh: HỒNG THẮM

"Nội dung chương trình lớp học được các học viên đánh giá là thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Đội ngũ giảng viên có nội dung trao đổi, phương pháp truyền đạt dễ hiểu, các ví dụ minh họa, tình huống đặt ra phù hợp với thực tế" - ông Khanh thông tin.

Ngoài giảng dạy trực tiếp, ông Khanh cho biết đa số các buổi học đều được ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức lớp học như điểm danh bằng mã QR; gửi thư mời, thông tin lớp học qua email, tin nhắn SMS, nhóm Zalo; thu thập và tổng hợp ý kiến qua hệ thống Google form.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi biểu dương Ban tổ chức Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tổ chức thành công lớp học.

Theo ông Hồi, lớp học đã bồi dưỡng những điều cơ bản nhất để cán bộ, lãnh đạo các đơn vị nắm được các quy định khi tiếp xúc báo chí, qua đó tránh được những tình huống lúng túng khi trả lời phỏng vấn.

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM
Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng tại đây, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết những năm qua Trung tâm Báo chí TP.HCM đã tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tác nghiệp, truyền thông cho TP. Tuy nhiên, theo ông Hồi việc truyền thông phải đảm bảo đúng quy định.

"Lớp học bồi dưỡng kỹ năng lần này sẽ là cơ hội để các đơn vị tham gia nâng cao công tác truyền thông, nhất là truyền thông chủ động, giảm thiểu rủi ro liên quan đến xử lý khủng hoảng" - ông Hồi nhận định.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi nêu ví dụ về dự thảo mới đây của Sở NN&PTNT TP.HCM liên quan đến việc quản lý nuôi chó, mèo gây tranh luận xôn xao.

Theo ông Hồi, nếu đơn vị có trước kế hoạch truyền thông, phối hợp với cơ quan báo chí để truyền thông chủ động trước thì việc đưa ra đề xuất sẽ được ủng hộ nhiều hơn, giảm thiểu những tranh cãi không đáng có.

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: 'Truyền thông chủ động để hạn chế xử lý khủng hoảng'
Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp học. Ảnh: HỒNG THẮM

Qua lớp học lần này, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP mong muốn Trung tâm Báo chí TP.HCM sẽ tổ chức thêm các lớp học chuyên biệt với lãnh đạo đơn vị, người làm truyền thông với lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia để gắn kết, cung cấp tài liệu, kĩ năng, bài học xử lý truyền thông.

Một học viên cho biết qua một tuần tham dự lớp học đã phần nào giúp chị phân biệt được đâu là báo chính thống và báo không chính thống, đâu là phóng viên các báo đài và đâu là các trường hợp có thể từ chối trả lời phỏng vấn.

Theo học viên này, lớp học đã hướng dẫn người phát ngôn cách thức cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, ngắn gọn và đúng với quy định của pháp luật khi tiếp xúc với các phóng viên báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.