Phó Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng được thăng bậc hàm lên thiếu tướng

(PLO)- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng được thăng cấp bậc hàm lên thiếu tướng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng với sỹ quan Công an Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

thang-bac-ham-len-thieu-tuong-voi-pho-giam-doc-cong-an-tp-hcm-mai-hoang.jpg
Thiếu tướng Mai Hoàng (ngoài cùng, bên trái) nhận quyết định thăng cấp bậc hàm.

Trước đó, hồi cuối tháng 7-2022, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng (SN 1979), Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Lúc đó, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Mai Hoàng là người dày dạn kinh nghiệm, là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở. Ông cũng mong Đại tá Mai Hoàng chứng tỏ được năng lực, trình độ của mình cùng tập thể nơi công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Mai Hoàng công tác tại Công an TP.HCM với chức danh là Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đại tá Mai Hoàng, quê quán ở Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I và sau đó là theo học tại Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát.

Ông xuất phát từ lính trinh sát thuộc đội CSHS Công an huyện Yên Châu rồi chuyển về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, Bí thư đoàn của Công an huyện Mộc Châu.

Đại tá Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như: Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Với hơn 20 năm gắn bó với các địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy thuộc tỉnh Sơn La, Đại tá Mai Hoàng từng trực tiếp tham gia đấu tranh, chỉ đạo phá thành công hàng trăm chuyên án đặc biệt về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Tháng 7-2019 ông bảo vệ luận văn Tiến sỹ với đề tài “Chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”.

Với bề dày thành tích, chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2020, Đại tá Mai Hoàng đã lãnh đạo, nhiều lần tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu đấu tranh, phòng, chống tội phạm, kết quả đã phát hiện, xử lý 1.283 vụ với 2.061 bị can; trong đó bắt giữ, xử lý 656 vụ với 1.129 đối tượng phạm các tội về ma túy, đã khởi tố 898 vụ với 1.209 đối tượng...

Đặc biệt, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Đại tá Mai Hoàng đã được tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng Ba vào năm 2019.

Đại tá Mai Hoàng từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công các hạng …

Năm 2020, Đại tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (nay là Cục Cảnh sát hình sự) và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.