Phó GĐ Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Nhơn (52 tuổi) – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - là người 27 năm liên tục công tác ngành Tư pháp, đã từ chối nhận quyết định điều động về Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Cuối giờ chiều 31-5, nguồn tinPLOcho biết, ông Nguyễn Thành Nhơn (52 tuổi) – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - là người 27 năm liên tục công tác ngành Tư pháp đã từ chối nhận quyết định điều động về Hội chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (thứ 6 từ phải) chủ trì công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: haugiang.gov.vn

Theo đó, chiều 30-5, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã chủ trì công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể là trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm một số cán bộ Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho bà Phạm Thanh Tuyền, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang thuyên chuyển và đến đến nhận công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Cùng đó là điều động và giới thiệu bầu ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Đồng Văn Thanh lưu ý việc sắp xếp, điều động đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, tại buổi trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm, ông Nguyễn Thành Nhơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã từ chối nhận quyết định điều động. Ông Nhơn đồng thời có ý kiến với Thường trực UBND tỉnh về trường hợp điều động của bản thân, đề đạt nguyện vọng xem xét lại việc điều động từ cơ quan hành chính về hội đặc thù không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và bản thân đang là công chức nên điều chuyển coi như loại bỏ khỏi công chức. Ý kiến của ông Nhơn đã được ghi nhận để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Thành Nhơn năm nay 52 tuổi, trình độ cử nhân Luật, cử nhân chính trị, có thâm niên 27 năm liên tục công tác trong ngành Tư pháp. Cụ thể, năm 2004, khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, ông Nhơn khi đó đang là cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ đã được điều động về Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang và đến năm 2011 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở và đến năm 2016 ông được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở theo nhiệm kỳ 5 năm và phải đến 2021 mới hết thời hạn bổ nhiệm.

Trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Nguyễn Thành Nhơn cho biết khi làm việc với tỉnh về công tác cán bộ trước khi có quyết định điều chuyển, ông đã trình bày nguyện vọng là tiếp tục công tác trong ngành Tư pháp, hoặc điều động thì qua sở ngành phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được kinh nghiệm và năng lực công tác. Phía tỉnh đã ghi nhận, nhưng sau đó vẫn có quyết định điều động.

Cũng theo ông Nhơn, chiều 30-5, ông vẫn đến dự lễ công bố quyết định nhưng từ chối nhận quyết định điều đồng và đã đề đạt nguyện vọng của bản thân để Thường trực UBND tỉnh xem xét lại nhằm bố trí vị trí công tác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và nguyện vọng của ông. Ông Nhơn cho biết năm 2018 ông được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Theo tìm hiểu của PLO, hiện nay nhân sự Ban giám đốc chỉ còn 2 người gồm:  Phó Giám đốc Đồng Việt Phương - vừa được giao phụ trách điều hành Sở do Giám đốc Phạm Thanh Tuyền vừa được thuyên chuyển về công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Giám đốc Trần Phượng Quyên.

Để rõ hơn thông tin, chiều 31-5, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ điện thoại với ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, tuy nhiên điện thoại ông Thanh đổ chuông mà không thấy nghe máy.

PLO sẽ tiếp tục liên hệ với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang để nắm vụ việc từ chối nhận quyết định điều động nói trên và thông tin đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.