Phó Cục trưởng Hải quan Bình Dương làm Cục trưởng Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu

(PLO)- Ông Nguyễn Trường Giang, 46 tuổi, có hơn 23 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hải quan của tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- vũng tàu, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo quyết định số 1515/QĐ-HQ ngày 20/7/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Trường Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kể từ ngày 26/7/2022.

Ông Nguyễn Trường Giang (46 tuổi, quê quán phường Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ông có hơn 23 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hải quan của tỉnh Bình Dương.

Ông Giang trải qua nhiều vị trí công tác tại chi cục, phòng và có 10 năm giữ chức vụ phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trước khi được điều động về Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Giang có 3 tháng là phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đánh giá, ông Giang là cán bộ có sự nỗ lực nổi trội trong công tác, đặc biệt có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín trong quá trình công tác tại các chi cục, phòng và lãnh đạo cục hải quan tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Thọ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trường Giang (bên trái ảnh):TK

Ông Nguyễn Văn Thọ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trường Giang (bên trái ảnh):TK

Trong suốt quá trình 23 năm công tác, ông Giang luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Thọ đề nghị, ông Nguyễn Trường Giang ngay sau khi nhận nhiệm vụ khẩn trương bắt tay vào công việc. Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tập trung báo cáo, rà soát các công việc để ông Giang nắm bắt; điều hành đơn vị, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm cũng như kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm tới của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Trong đó nhấn mạnh vào các vấn đề cải cách, hiện đại hóa hải quan. “Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu là đơn vị rất đa dạng loại hình, trong đó có cảng biển loại đặc biệt của quốc gia. Bên cạnh đó là các KCN rất phát triển. Vì vậy việc cải cách, hiện đại hóa là nhiệm vụ rất quan trọng..."- ông Thọ, nói.

Ông Nguyễn Văn Thọ gắn cầu vai áo mới cho ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh:TK

Ông Nguyễn Văn Thọ gắn cầu vai áo mới cho ông Nguyễn Trường Giang. Ảnh:TK

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan rất tin tưởng ông Giang với kinh nghiệm công tác nhiều năm trong ngành hải quan tỉnh Bình Dương- một trong những đơn vị cũng đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa sẽ áp dụng, có những chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả tại Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thứ hai, một nhiệm vụ trọng tâm nữa là thu thuế xuất nhập khẩu. Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu là tỉnh có số thu lớn đứng trong tốp 10 của ngành. Do vậy, ông Giang phải tập trung rà soát, xây dựng phương án đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bà Rịa- Vũng Tàu là tỉnh có tuyến đường biển dài, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại phức tạp. Thời gian gần đây có một số vụ án liên quan, đề nghị đồng chí Giang tập trung nắm bắt, xây dựng phương án, chỉ đạo hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cuối cùng ông Thọ đề nghị ông Giang chú trọng tới công tác các bộ, công tác Đảng và phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tại Bà Rịa- Vũng Tàu để kế thừa và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của ngành.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Khánh, phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thay mặt UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Trường Giang.

Ông Lê Ngọc Khánh cũng đề nghị ông Giang tiếp tục duy trì, nâng cao tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, toàn ngành hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn đảm bảo phối hợp nhịp nhàng có chất lượng với các sở ban ngành trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.

Ông Nguyễn Trường Giang cùng các phó Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Ảnh:TK

Ông Nguyễn Trường Giang cùng các phó Cục trưởng cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Ảnh:TK

Mục tiêu là đảm bảo thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp đặc biệt là xuất nhập khẩu song vẫn đảm bảo trật tự quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn và kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả, xứng tầm với địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trường Giang gửi lời cảm ơn tới Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, tỉnh Bình Dương và Bà rịa- Vũng Tàu đã luôn tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Theo ông Giang, đây là vinh dự nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc ra sức rèn luyện, tu dưỡng, vượt qua những khó khăn, thử thách, tận tâm, hết lòng vì sự phát triển chung của ngành và đơn vị.

Ông Giang tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ông hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị kế thừa những thành tựu to lớn, các đàn anh, đồng chí lãnh đạo trước hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra…

Trước đó ngày 1-7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Danh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ông Danh có 43 năm công tác trong ngành hải quan, trong đó 10 năm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sau khi ông Danh nghỉ hưu, ông Lê Văn Thung, phó Cục trưởng được UBND tỉnh trao quyết định phó Cục trưởng phụ trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.