Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và 2 thuộc cấp nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Ba cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị truy tố 55 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Theo Kết luận điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng cả trong, ngoài nước.

Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hai bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường. Ảnh: BCA

Hai bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường. Ảnh: BCA

Trong vụ án này, có ba cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Theo đó, ông Trần Văn Dự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) bị truy tố vì nhận hối lộ số tiền 7,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là Phó Cục trưởng Cục QLXNC, Trần Văn Dự được phân công nhiệm vụ phối hợp với các thành viên trong Tổ công tác năm Bộ nhằm thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước phê duyệt chuyến bay giao cho doanh nghiệp đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Quá trình thực thi công vụ, ông Dự chỉ đạo cấp dưới là Vũ Anh Tuấn, Vũ Sỹ Cường tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong danh sách kế hoạch bay do Bộ Ngoại giao đề xuất được thực hiện "chuyến bay combo".

Kết quả điều tra xác định, bị can Trần Văn Dự đã nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 3,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Trần Văn Dự nhận thức được hành vi phạm tội, tự nguyện nộp lại số tiền 2 tỉ hưởng lợi bất chính.

Trong quá trình thực hiện các chuyến bay giải cứu, cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu Cục QLXNC Vũ Anh Tuấn có trách nhiệm đánh giá, lựa chọn và tham mưu cho ông Dự quyết định, ký công văn trả lời để Bộ Ngoại giao tập hợp, thông báo cho doanh nghiệp thực hiện chuyến bay.

Vũ Anh Tuấn đã thống nhất với Phạm Trung Kiên, cán bộ Bộ Y tế chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải chung chi số tiền 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng cho một khách. Hoặc nếu tính cho cả doanh nghiệp thì phải đưa 100 – 200 triệu đồng/chuyến bay

Kết quả điều tra xác định Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 27,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân gần 23 tỉ đồng. Ông Tuấn đã nộp lại số tiền hơn 3,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Còn ông Vũ Sỹ Cường, nguyên Cán bộ Phòng Tham mưu Cục QLXNC là cấp dưới của Vũ Anh Tuấn. Bị can được giao giao nhiệm vụ tiếp nhận kế hoạch bay của Bộ Ngoại giao, dự thảo công văn phúc đáp trình Vũ Anh Tuấn duyệt, ký trình bị can Trần Văn Dự duyệt.

Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, Cường đã thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Văn Dự, Vũ Anh Tuấn. Bị can liên hệ, nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cường còn tự trao đổi, thỏa thuận, nhận tiền của đại diện doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định bị can Vũ Sỹ Cường đã nhận hối lộ 9,3 tỉ đồng, hưởng lợi 5,5 tỉ đồng. Với hành vi này, Cường bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, bị can đã khắc phục 320 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá các bị can này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong giải quyết vụ án; bản thân có thành tích xuất sắc trong công tác nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.