Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Làm sai ở đâu thì sửa ở đó'

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu các sở, ngành TP cùng UBND huyện Nhà Bè ngồi lại để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến KCN Hiệp Phước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Nhà Bè và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.

Phân cấp, ủy quyền KCN Hiệp Phước

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn kiến nghị UBND TP xem xét, giải quyết những khó khăn liên quan đến KCN Hiệp Phước.

Cụ thể, KCN Hiệp Phước đang còn những vướng mắc liên quan đến thẩm quyền lập quy hoạch đô thị Hiệp Phước và khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước.

Trước đó, UBND TP đã giao Sở QH-KT nghiên cứu, tham mưu với UBND TP về phân cấp, ủy quyền, tuy nhiên đến nay UBND huyện Nhà Bè chưa nhận được ý kiến chính thức về vấn đề này.

Pho-chu-tich-ubnd-huyen-nha-be.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 22-5-2023, UBND TP đã có Quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Đến cuối tháng 11, HEPZA đã có công văn thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp, tuy nhiên về phần cảng thì HEPZA không thể đảm nhiệm do chưa có quy định, thẩm quyền thực hiện.

"UBND huyện Nhà Bè đã có văn bản kiến nghị UBND TP, Sở QH-KT xem xét và quyết định để sớm thực hiện dự án" - ông Nguyễn thông tin.

Về quy hoạch khu đô thị Hiệp Phước, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá đây là dự án trọng điểm có tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Nhà Bè. Do đó, ông Hoan giao Sở QH-KT sớm nghiên cứu thực hiện, đặt hàng chuyên gia tư vấn và báo cáo gửi UBND TP để xem xét.

Còn với quy hoạch KCN Hiệp Phước, Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao HEPZA chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nhà Bè thực hiện, đồng thời giao sở QH-KT thẩm định và trình UBND TP duyệt.

'Trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến dân'

Cũng tại hội nghị, ông Võ Phan Lê Nguyễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, đã báo cáo những khó khăn liên quan đến dự án Khu dân cư Hiệp Phước 1.

Về hiện trạng dự án, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết đã bố trí nền và nhà tái định cư cho người dân. Người dân cũng đã đến ở nhưng không cấp được giấy chứng nhận, điều này khiến nhiều người bức xúc và liên tục gửi kiến nghị đến UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Làm sai ở đâu thì sửa ở đó'
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi làm việc sáng 15-3. Ảnh: HỒNG THẮM

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng việc củng cố, hoàn thiện pháp lý để đáp ứng nguyện vọng của người dân là điều cần thiết. Ông Hoan đề nghị Sở KH&ĐT chủ trì giải quyết các vấn đề nêu trên, không để tình trạng kéo dài.

"Làm sai ở đâu thì sửa ở đó. Tái định cư là việc bố trí cho người dân đã giao đất để làm dự án công có chỗ ở mới. Đây là công việc của nhà nước, không phải của doanh nghiệp, do đó nếu trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của dân" - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

toan-canh-buoi-lam-viec.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc sáng 15-3. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng tại buổi họp, UBND huyện Nhà Bè đã kiến nghị đến UBND TP xem xét, hiến kế giải quyết các công trình hạ tầng vướng quy hoạch tại xã Hiệp Phước.

Hiện nay, các công trình hạ tầng vướng quy hoạch này đang xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu của người dân trong khu vực. Chính vì vậy, UBND huyện Nhà Bè cũng chưa có cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cải tạo các công trình.

Trao đổi lại, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đồng ý để huyện Nhà Bè thực hiện chủ trương sửa chữa nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất tại xã Hiệp Phước nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Theo ông Hoan, các công trình công vướng quy hoạch, xuống cấp thì phải sửa chữa, không thể để lãng phí chờ quy hoạch, như vậy sẽ khổ cho dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.