Phó chủ tịch trả lời không rõ, quận xin nhận thiếu sót
TÁ LÂM
(PLO)- Một khu đất ở phường 4 (quận 11, TP.HCM) được quy hoạch xây trường mầm non nhưng rồi đã được chuyển mục đích sử dụng, bán cho một hộ dân.
Ngày 7-12, UBND quận 11 có báo cáo UBND TP.HCM sự việc chuyển đất ở thành đất giáo dục tại phường 4, sau đó lại chuyển thành đất ở để bán cho người dân.
Theo cáo cáo này, chiều 6-12, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long được cử đi dự kỳ họp thứ sáu HĐND khóa IX. Tuy nhiên, ông Long là phó chủ tịch phụ trách văn hóa-xã hội, do không trực tiếp phụ trách lĩnh vực xử lý nhà đất theo Quyết định 09 của Chính phủ nên phần báo cáo chưa rõ ràng, chưa nêu được đầy đủ thông tin liên quan.
Do đó, UBND quận 11 xin nhận thiếu sót trước HĐND TP và UBND TP; rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo UBND quận 11 dự và phát biểu tại kỳ họp.
Trước đó, ngày 6-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa IX, đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa thay mặt cử tri chuyển tới chủ tịch UBND TP ý kiến về vướng mắc trong việc xây dựng một ngôi trường ở phường 4, quận 11.
Ông Nghĩa cho biết vấn đề đã được Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội của HĐND TP, tổ đại biểu HĐND quận 11 lẫn nhiều cơ quan chức năng xuống khảo sát xây dựng trường mầm non. Tuy nhiên, hiện diện tích đất xây dựng trường có vướng một hộ dân nên chưa thể xây dựng được dù địa bàn này gặp khó khăn về trường mầm non.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là câu hỏi về trường hợp cụ thể nên ông đề nghị lãnh đạo quận 11 có mặt tại hội trường trả lời.
Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long trả lời chất vấn chiều 6-12. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Phó Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết khu đất này được quy hoạch trường mầm non nhưng vướng mắc một hộ dân ở số 139B Tân Khai, phường 4, quận 11. “Phía quận đã có văn bản báo cáo tình trạng thực hiện khu đất này. Tại phường 4 hiện có ba trường mầm non nhưng mỗi điểm trường chỉ có hai lớp, rất nhỏ và chưa có trường nào đạt chuẩn. Trong kế hoạch, quận muốn lấy khu đất này rộng 1.700 m2 xây dựng một trường mầm non đạt chuẩn cho các em” - ông Long nói.
Ông Long cho biết trong văn bản của Bộ Xây dựng và của UBND TP (ngày 7-6-2017) chấp thuận giao cho UBND quận 11 phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chuyển từ đất giáo dục sang đất dân cư và bán cho ông Trịnh Cường.
Ông Long cho biết thêm, tại khu đất này sau khi tổ chức ý kiến của cộng đồng dân cư thì mọi người đều không đồng thuận chuyển từ mục đích bán đất từ giáo dục sang đất nhà ở cho ông Trịnh Cường. Từ đó UBND quận 11 mong muốn UBND TP, các ngành xem xét không nên chấp thuận việc bán nhà ở cho ông Cường.
Là người điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm truy vấn: “Sở nào tham mưu việc này?”. Ông Long nói văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến ký đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất và bán cho ông Cường.
Có mặt ở hội trường, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho rằng vì liên quan đến vấn đề pháp lý nên không thể trả lời ngay được và sẽ cho kiểm tra cụ thể.
Liên quan đến vụ việc này, theo giải trình của một lãnh đạo TP, thật ra khu vực xây trường mầm non ở phường 4 trước đây vốn đã là đất ở. Đất này đã được cấp thẩm quyền đồng ý bán cho dân theo Nghị định 61 (nay là Nghị định 09). Tuy nhiên, sau đó quận 11 lại quy hoạch thành đất giáo dục, không bán cho dân, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nên người dân khiếu nại.
Khi có khiếu nại của dân, Bộ Xây dựng không đồng ý quy hoạch thành đất giáo dục vì trước đã đồng ý bán cho dân. Chứ không phải là đất quy hoạch giáo dục rồi cho người dân vô ở mà là đất này đã là đất ở từ trước, sau này quận 11 quy hoạch thành đất giáo dục.
Do đó, UBND TP có văn bản giao UBND quận 11 phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhà đất số 139B Tân Khai, phường 4, quận 11 từ đất giáo dục thành đất ở. UBND quận phối hợp với Sở Xây dựng lập thủ tục bán nhà đất cho ông Trịnh Cường theo Công văn số 300 của Bộ Xây dựng.
Về vụ việc này, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cũng đã có giải trình tại phiên thảo luận hội trường ngày 5-12. Theo bà Thắng, địa chỉ số 139B Tân Khai là do một hộ kinh doanh đã được thuê từ năm 1997. Năm 2001 chính quyền mới bắt đầu kê khai đây là địa chỉ thuộc sở hữu nhà nước. Phương án ban đầu của UBND TP là tạm quản lý cho thuê, chờ thực hiện theo quy hoạch, nghĩa là quy hoạch để làm cái gì thì TP sẽ thực hiện theo như thế. Tuy nhiên, hộ dân này cũng có nhu cầu xin tiếp tục sử dụng.
Năm 2014-2015, Bộ Xây dựng cùng với Thường trực UBND TP.HCM đã có các bước giải quyết khiếu nại và quyết định bán cho hộ này theo chính sách của Nghị định 34. Chính vì thực hiện theo quyết định này mà Sở Tài chính TP, thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 09 thống nhất trình UBND TP loại địa chỉ căn nhà nêu trên ra khỏi danh sách quy hoạch.
“Vì ngày xưa mình đưa vào nhưng sau xét thấy đủ điều kiện loại ra, cũng là thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng và Thường trực UBND TP vào năm 2015. Phải hiểu cặn kẽ như vậy chứ không lại gây ra hiểu lầm rằng đây là đất quy hoạch trường học rồi mình lại lấy ra đem bán” - bà Thắng giải thích.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.