Phó Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xem xét 13 khu đất sử dụng không đúng mục đích tại quận 12

(PLO)- Ông Ngô Minh Châu giao Sở TN&MT TP phối hợp xem xét đề xuất của UBND quận 12 đối với việc thu hồi 13 khu đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích gây lãng phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cùng đoàn công tác TP đã có buổi làm việc với UBND quận 12 về triển khai kế hoạch năm 2024 và giải quyết các kiến nghị của quận 12.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhằm giải quyết các kiến nghị của quận 12 trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, sớm triển khai các dự án trên địa bàn quận.

quận 12
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND Quận 12 kiến nghị UBND TP.HCM thu hồi 13 khu đất do các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất để đầu tư xây dựng trường học, công trình công cộng.đồng thời điều chỉnh phương án xử lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để xây dựng trường học đối với 3 khu đất khác.

Ở lĩnh vực quản lý đô thị, UBND quận 12 kiến nghị các sở, ngành sớm thẩm định, trình UBND TP phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí tổ chức thi tuyển “Ý tưởng thiết kế khu công viên cây xanh, phường Thạnh Xuân và Thới An, quận 12”.

UBND quận 12 kiến nghị UBND TP, Sở Xây dựng xem xét chấp thuận chủ trương xây dựng hàng rào trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch theo phương án sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời quận đề xuất TP cần xem xét phân bố nguồn vốn sớm khởi công các dự án công trình giao thông trên địa bàn quận 12 nhằm kết nối giao thông nội bộ quận cũng như với các quận, huyện khác và kết kết nối liên vùng.

quan-12-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị thời gian tới, quận cần phát huy lợi thế về mặt địa lý, nguồn lực đất đai, nguồn lao động dồi dào, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ đề năm 2024 của TP.HCM.

Ông Châu cũng yêu cầu quận 12 tập trung thực hiện những công việc nhiệm vụ quyền hạn được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao, phân cấp, ủy quyền theo quy định và đảm bảo tiến độ chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn Quận 12 gắn với chủ đề năm 2024.

“Quận 12 có thế mạnh, đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số”- ông Châu nói.

Đối với các kiến nghị quận 12, ông Ngô Minh Châu giao các sở, ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP các phương án xem xét giải quyết kiến nghị của quận. Trong đó, xem xét bố trí đầu tư 12 công trình dân dụng và 1 công trình giao thông đối với 13 khu đất không vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, ông Châu giao Sở TN&MT TP phối hợp với các đơn liên quan xem xét đề xuất của UBND quận 12 đối với việc thu hồi 13 khu đất và điều chỉnh phương án sử dụng đối với 3 khu đất còn lại. Đối với Sở QH-KT TP tham mưu UBND TP lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với 4 khu đất sạch dự kiến xây trường học tại các phường Thạnh Lộc, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.