Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đà Nẵng thận trọng tăng giá nước

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng lộ trình tăng giá nước sinh hoạt tại Đà Nẵng cần tính tới khả năng thu nhập của người dân.

Chiều 5-7, Đoàn khảo sát của Quốc hội (QH) về an ninh nguồn nước do Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển dẫn đầu có buổi làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco).

Đập tạm ngăn mặn ở hạ lưu sông Cầu Đỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Dawaco, cho hay tình trạng nhiễm mặn gay gắt trên sông Cầu Đỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sạch cho TP Đà Nẵng.

Những năm trước, nhiễm mặn chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng/năm. Hai năm gần đây, nhiễm mặn kéo dài đến bảy tháng/năm. Các thủy điện thượng nguồn cũng khó xả nước đẩy mặn cho hạ du vì hạn hán kéo dài.

Do quá cấp bách, Dawaco phải đắp hai đập tạm ngăn mặn ở hạ lưu sông Cầu Đỏ để đảm bảo nguồn nước thô.

Ngoài ta, theo ông Hương, giá nước sinh hoạt bình quân của Đà Nẵng hiện là 6.100 đồng/m3. Mức giá này là thấp so với các TP trực thuộc Trung ương khác.

“Giá thành để sản xuất 1 m3 nước là hơn 5.000 đồng, chưa kể chi phí vận hành nên chúng tôi kiến nghị cho tăng giá bán nước ở mức độ hợp lý để có nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới trang thiết bị vì hệ thống máy móc hiện đã quá cũ”  - ông Hương nói.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kiến nghị không cấp phép xây dựng mới các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng QH cần xem xét, đánh giá các thiệt hại về môi trường, sinh thái, thiếu nước, xâm nhập mặn ở vùng hạ du do hoạt động của các nhà máy thủy điện thượng nguồn.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm Nhà máy nước Cầu Đỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho hay nước sạch mà Dawaco sản xuất đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, nguồn nước thô chủ yếu phụ thuộc vào nước sông Cầu Đỏ. Nhiễm mặn kéo dài nên việc đảm bảo an ninh nguồn nước là rất quan trọng, cần phải tính toán kỹ cả trước mắt và lâu dài.

Hiện, nhu cầu nước sinh hoạt của Đà Nẵng xấp xỉ 400.000 m3/ngày, nhưng dự báo sẽ tăng lên gấp đôi.

“Dawaco phải tính toán và có phương án tốt nhất để đáp ứng nhu cầu này. Sự đầu tư của Đà Nẵng đối với nước sinh hoạt là phải đi trước một bước” - Phó chủ tịch QH cho hay.

Về kiến nghị tăng giá nước, ông Phùng Quốc Hiển cho hay cần tính toán mức giá hợp lý, có lộ trình.

“Nếu giá nước sạch thấp, không đủ điều kiện vận hành, không đủ nguồn lực tái tạo, duy tu, bảo dưỡng… thì không thể nào phát triển. Về mức giá, chúng tôi sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thêm nhưng phải có giá hợp lý” - ông Hiển nói.

Phó chủ tịch QH nhấn mạnh: “TP phải tính tới khả năng thu nhập của người dân, quá trình phát triển để có giá nước hợp lý, ít nhất phải đáp ứng được lợi nhuận hợp lý cho nhà đầu tư, tạo tích lũy”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.