Phó Chủ tịch Quốc hội tặng 1.000 phần quà tri ân người có công ở Tây Ninh

(PLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm, tặng 1.000 phần quà tri ân người có công tại Tây Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương ở tỉnh Tây Ninh.

Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan, cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội 4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho người có công. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đoàn đã trao 1.000 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ở các xã Tân Đông, Cầu Khởi, Hưng Thuận, Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng.

Tại xã Tân Đông (xã biên giới mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tân Hà và Tân Đông cũ thuộc huyện Tân Châu), Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, tặng 200 phần quà và gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội 3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi thăm, tặng quà. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Hiện toàn tỉnh có hơn 143.000 người hưởng chế độ ưu đãi người có công và chính sách liên quan. Riêng xã Tân Đông có trên 600.000 người thuộc diện này.

Phó Chủ tịch Quốc hội.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại buổi thăm, tặng quà. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: “Với trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng luôn là những tấm gương sáng về ý chí vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường”.

Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh liên quan đến chính sách người có công; đảm bảo mức sống trung bình khá trở lên cho các đối tượng này. Đồng thời, phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Phó Chủ tịch Quốc hội 2.jpg
1.000 phần quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Người dân Tây Ninh tích cực xây dựng gia đình văn hóa, đời sống mới ở khu dân cư, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tích cực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.