Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh

(PLO)- Quảng Ninh đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri từ 31-1, sớm hơn 4 ngày so với luật định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia do bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia đã đi khảo sát, kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, khu phố Bãi Cháy 5B và khu vực bỏ phiếu số 14, khu phố Hùng Thắng 1 (phường Bãi Cháy); đồng thời làm việc với Ủy ban bầu cử của tỉnh.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-thanh-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-quang-ninh-1.jpg
Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách đại biểu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 7, khu phố Bãi Cháy 5B (phường Bãi Cháy). Ảnh: QMG

Qua kiểm tra, khảo sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của tỉnh Quảng Ninh trong công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tập trung cao độ, phân công rõ trách nhiệm, gắn chỉ đạo với kiểm tra, giám sát; quan tâm đến các đại biểu ở Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại địa phương; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), tăng cường tuyên truyền sâu rộng để tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân trước ngày bầu cử.

Cùng với đó, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, địa bàn nhạy cảm; chủ động phòng ngừa, xử lý thông tin xấu độc, hành vi lợi dụng bầu cử để gây chia rẽ, mất ổn định.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rà soát toàn bộ khu vực bỏ phiếu; bảo đảm điều kiện đi lại, thông tin liên lạc tại địa bàn miền núi, hải đảo; thông tin kịp thời cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức trang trí, khánh tiết trang nghiêm, đúng quy định.

pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-thanh-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-quang-ninh-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh: QMG

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử tỉnh và các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh đã ban hành gần 490 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử; công bố 381 đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

UBND các xã, phường, đặc khu phân chia 1.243 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1.190 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; 7 khu vực bỏ phiếu tại trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; 8 khu vực bỏ phiếu tại trường học; 34 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị LLVT và 4 khu vực bỏ phiếu tại địa điểm khác.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tỷ lệ theo quy định. Qua 3 lần hiệp thương, Ủy ban bầu cử các cấp đã lập danh sách chính thức 1.967 người ứng cử. Trong đó, 15 người ứng cử ĐBQH, 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.859 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến ngày 31-1-2026, toàn tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, sớm hơn 4 ngày so với luật định. Hiện số cử tri được niêm yết trên địa bàn tỉnh là 1.044.539 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.