Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị Nhóm tư vấn Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN

(PLO)- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là định hướng trung tâm, xuyên suốt trong cách mạng công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội nghị Nhóm tư vấn Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (gọi tắt là AIPA) lần thứ 14 (CAUCUS 14) chính thức khai mạc.

Gần 80 đại biểu gồm: Tổng thư ký AIPA, các Trưởng đoàn, nghị sĩ của Nghị viện thành viên AIPA và nhiều khách mời, chuyên gia tham dự...

Với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững”, hội nghị trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ phục vụ tăng trưởng bền vững trong nội khối.

Đại hội đồng liên nghị viện

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MT

Tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có những chuyển biến lớn về chính trị, kinh tế, xã hội.

Kinh tế thế giới đang chịu khủng hoảng nhiều tầng do xung đột chính trị, biến đổi khí hậu và hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tại Đông Nam Á, ASEAN tiếp tục nỗ lực củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết nội khối, củng cố cộng đồng, hoàn tất kế hoạch tổng thể 2025 trên ba trụ cột và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo với việc xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, các quốc gia ASEAN cần nhận thức rõ thành tựu, hạn chế của khoa học - công nghệ, tiếp thu, làm chủ, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại hội đồng liên nghị viện

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn Nghị viện, các vị Nghị sĩ Nghị viện thành viên Nhóm tư vấn AIPA về tham dự phiên khai mạc

Đưa phát triển kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào tri thức, đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá, trở thành một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thảo luận của hội nghị này, thể hiện trách nhiệm, sự chủ động trước những thách thức của khu vực phù hợp xu thế chung của thế giới và điều kiện mỗi nước.

Theo đó, phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo là định hướng trung tâm, xuyên suốt trong cách mạng công nghiệp đang tăng tốc.

Sau phiên khai mạc, hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự và chính thức phiên làm việc thứ nhất với việc tập trung báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng AIPA 43…

Tại phiên khai mạc, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14.

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày mai 11-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.